Vấn đề của bóng đá Việt Nam: Lý lẽ của trái tim

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hà Nội mấy ngày qua nắng mưa thất thường vẫn không thể ngăn dòng người tấp nập về sân Mỹ Đình săn vé xem U-19 đá bóng trong lúc hai đội tuyển quốc gia lặng lẽ như cái bóng của chính mình…
Vấn đề của bóng đá Việt Nam: Lý lẽ của trái tim
U-19 Việt Nam gặp các đối thủ lớn và kinh nghiệm chiến trường sẽ nhân lên từ những giải đấu lớn như thế này. Ảnh: XUÂN HUY

Ngày 3-9, thầy trò HLV Guillaume xuống núi chuẩn bị giải giao hữu cúp NutiFood và mấy ngày qua, giới hâm mộ đang rất háo hức chờ màn trình diễn của đội tuyển U-19. Ngay ngày bán vé đầu tiên (30-8) rất đông người hâm mộ chầu chực từ sáng sớm mong tìm một chiếc vé để tận mắt chứng kiến các cầu thủ trẻ chơi bóng.

Không khí ở TP Hà Nội trước giải U-19 mở rộng chẳng khác gì hồi đầu năm giải giao hữu tứ hùng cúp NutiFood đã gây ra cơn sốt nặng muốn vỡ sân Thống Nhất.

Niềm đam mê của giới hâm mộ với đội tuyển U-19 Việt Nam tạo ra một hiệu ứng đẹp cho thầy trò Guillaume dù thực tế ông thầy trẻ người Pháp không phải là một nhà cầm quân thiện chiến chuyên đi săn huy chương và các học trò thì quá thiếu kinh nghiệm chiến trường. Sức nóng ở giải giao hữu U-19 trái ngược với sự hấp dẫn từ đội Olympic sắp sửa chơi ASIAD 17 và tuyển quốc gia miệt mài chạy đua cho AFF Cup chỉ còn hơn hai tháng nữa.

Người hâm mộ xếp hàng lũ lượt mua vé ở sân Mỹ Đình xem U-19 Việt Nam thi đấu. Ảnh: QUANG THẮNG

Cách đây hơn chục năm cho đến sự kiện vô địch AFF Cup 2008, lần nào các đội tuyển tập trung đều tạo ra một sức hấp dẫn lớn bởi ở đấy quy tập tất cả gương mặt đá bóng hay nhất đại diện cho một nền bóng đá. Nó còn rất xôm tụ nhờ những cuộc tán tỉnh săn đầu người và thậm chí là “đi đêm” của các tuyển trạch viên lẫn các tay “cò mồi” tạo ra nhiều phi vụ bạc tỉ. Thế nhưng sự kiên nhẫn của người yêu bóng đá dần bị bào mòn dẫn đến mất niềm tin từ những giải đấu quốc tế thua thê thảm, trong khi giải quốc nội gây nhiều thất vọng vì bát nháo và tiêu cực.

Ngược lại, từ ngày đội tuyển U-19 đá giải Đông Nam Á hồi năm ngoái đến nay, nhiều giới đã dành sự quan tâm đặc biệt đến các cầu thủ nhí với hầu hết xuất thân từ Học viện HA Gia Lai JMG. Thêm thành công ban đầu ở vòng loại U-19 châu Á sau đó, thầy trò Guillaume bỗng dưng trở thành tài sản chung mà chơi ở đâu cũng được VFF tận dụng cùng một vài cầu thủ ở các lò khác tạo thành đội tuyển quốc gia.

Chủ đề U-19 Việt Nam dù ở sân chơi giao hữu vẫn luôn hào hứng và mang tính chất tích cực của một thứ bóng đá Fair Play. Nó khác hẳn với các đội tuyển Việt Nam sau nhiều cơn bão dàn xếp tỉ số đến giờ chơi kiểu nào cũng dễ nhìn thấy vi trùng.

Hai đội tuyển quốc gia và Olympic với hơn 50 cầu thủ giỏi nhất của làng bóng Việt Nam vẫn ngày đêm miệt mài tập luyện để xây dựng lòng tin dưới thời của HLV Miura đang cố tạo dấu ấn trong hoàn cảnh “vừa xay gạo vừa bế em”. Đấy là một thế giới khác biệt so với sự trong trẻo của đội tuyển U-19 Việt Nam mà con tim của người hâm mộ có những lý lẽ riêng để chọn một tình yêu đích thực cho mình.

Điểm binh các đội U-19

Một chút thay đổi của đội U-19 Việt Nam nhắm vào vị trí trung vệ của tân binh Anh Thi bởi Văn Thiết, Tiến Dũng hay Ksor Úc chưa tạo ra tấm lá chắn vững chắc bên cạnh Đông Triều. Tin vui cho chủ nhà khi các tiền đạo Công Phượng, Quang Hải đã hồi phục chấn thương. Bên cạnh đó, cầu thủ xuất sắc nhất V-League Minh Vương mới bổ sung sẽ tạo ra nhiều phương án tấn công hơn cho chủ nhà. HLV Guillaume tiết lộ sẽ giúp học trò va chạm hết sức mình nhằm vỡ ra nhiều bài học mới tích lũy cho đấu trường chính.

Trong khi đó, U-19 Nhật chỉ còn lại vài gương mặt từng có trong đội hình đá giao hữu thắng U-19 Việt Nam 7-0 vì nhiều cầu thủ đang chơi ở giải vô địch quốc gia. Nhật cũng chỉ mang 17 cầu thủ đến TP Hà Nội so với quy định đăng ký 23.

U-19 Úc từng thua U-19 Việt Nam 1-5 ở vòng loại U-19 Đông Nam Á mới có chuyến tập huấn tại Mỹ hòa U-19 Mỹ 0-0 và thắng cả hai trận trước U-19 Chile.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật