Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước tình trạng bất ổn tại Donetsk, trẻ em tại khu vực này phải đợi đến tháng 10 mới có thể đi học.
Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9
Một em bé Donetsk đứng cạnh chiếc xe bọc thép. (Ảnh: AP)

Hôm nay, mùng 1/9, tại Liên bang Nga, tại Ukraine đều là “Ngày tri thức” với việc các trường học cả phổ thông và đại học, cao đẳng đồng loạt khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, tình hình chiến sự đang ngày càng căng thẳng ở miền Đông – Nam Ukraine đang khiến nhiều trường học ở đây không thể bắt đầu năm học mới.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục nước Cộng hòa tự xưng Donetsk đến cuối tháng 8, trên lãnh thổ nước cộng hòa này chỉ còn khoảng 10% số trẻ trong độ tuổi đến trường. Số khác thì theo gia đình hoặc sơ tán đến các vùng khác, hoặc chạy sang Nga.

Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học nước Cộng hòa tự xưng Donetsk cho biết, Năm học mới sẽ chỉ có thể bắt đầu không trước ngày 1/10 tới. Trong khi đó, ở những phần lãnh thổ do chính quyền Ukraine kiểm soát, năm học sẽ vẫn bắt đầu như bình thường, thậm chí cả ở thành phố Mariupol, nơi đan xen giữa quân đội Ukraine và lực lượng đối lập.

Hơn 170 nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông và các trường đại học, cao đẳng trên toàn lãnh thổ tỉnh Donetsk luôn bị đe dọa pháo kích hoặc ném bom. Một số đã bị phá hủy hoàn toàn. Các thành phố bị phá hủy nặng nề nhất là Sakhchio, Golovka, Snhejnoie

Tuy nhiên, cũng theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học của nước Cộng hòa tự xưng này thì các thầy cô giáo vẫn sẽ tới trường vào ngày mùng 1/9 này để chuẩn bị cho năm học mới có thể sẽ bắt đầu trong thời gian tới. Dự kiến, các trường học sẽ bắt đầu vào ngày mùng 1/10, nhưng cũng có thể sẽ còn thay đổi tùy tình hình thực tế.

Và như vậy, bài học của năm học mới đối với trẻ em ở đây sẽ là về chiến tranh, thay vì hòa bình

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật