Phẫu thuật nội soi thành công teo môn vị ở trẻ sơ sinh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiến sĩ-Bác sĩ Trần Ngọc Sơn, Phó Trưởng khoa Ngoại, bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh teo môn vị là một dị tật bẩm sinh của đường tiêu hóa rất hiếm gặp và chỉ chiếm dưới 1% trong các tổng số các dạng teo ống tiêu hóa. Cho đến nay phương pháp qui chuẩn điều trị teo môn vị trên thế giới vẫn là phẫu thuật mở bụng tạo hình môn vị.
Phẫu thuật nội soi thành công teo môn vị ở trẻ sơ sinh
Hình ảnh lưu thông tiêu hóa: Dạ dày giãn to, tắc hoàn toàn ở môn vị

Năm 2012, bệnh viện Nhi Trung ương là trung tâm đầu tiên trên thế giới lần ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị thành công bệnh teo môn vị ở trẻ sơ sinh và tháng 6/2014 vừa qua đã thực hiện thành công ca thứ 2.

Cả 2 ca phẫu thuật đều do TS.BS. Trần Ngọc Sơn là phẫu thuật viên chính thực hiện. Ca bệnh đầu tiên là trên trẻ nữ sơ sinh, đẻ thiếu tháng, cân nặng thấp,  bị teo môn vị kèm ly thượng bì bẩm sinh. Trẻ được nhập bệnh viện Nhi Trung ương vào tháng 6/2012 trong tình trạng suy hô hấp do sặc sữa với nhiều vết trợt da do ly thượng bì. Chụp X-quang đã giúp chẩn đoán xác định teo môn vị. Sau quá trình hồi sức, trẻ đã được phẫu thuật lúc 8 ngày tuổi với trọng lượng khi mổ chỉ 2000g.

bệnh nhi được phẫu thuật nội soi tạo hình lại môn vị. Sau phẫu thuật, bé đã phục hồi tốt, ăn đường miệng sau 1 tuần và ra viện sau đó 5 ngày. Trường hợp sơ sinh teo môn vị đầu tiên trên thế giới được điều trị thành công bằng phẫu thuật nội soi này đã được TS.BS. Trần Ngọc Sơn báo cáo tại Hội nghị phẫu thuật nội soi nhi thế giới (IPEG) năm 2013 và công bố trên tạp chí chuyên ngành quốc tế.

Ca bệnh thứ 2 là một trẻ  nam đẻ thường, đủ tháng, cân nặng 2800 gram và mẹ có tiền sử đa ối khi mang thai. Đến ngày thứ 2 sau sinh trẻ xuất hiện nôn nhiều sữa sau ăn và được chuyển đến bệnh viện Nhi trung ương vào tháng 6/2014. Sau khi trẻ được thăm khám và làm các  xét nghiệm cần thiết, các bác sỹ khoa Ngoại - bệnh viện Nhi Trung ương đã chẩn đoán xác định trẻ bị teo môn vị và được chỉ định mổ cấp cứu. bệnh nhi được phẫu thuật nội soi tạo hình lại môn vị. Sau ca mổ trẻ phục hồi tốt, bắt đầu ăn sữa đường miệng từ ngày thứ 3 sau mổ, không có biểu hiện nôn trớ sau ăn. Đến ngày thứ 6 sau mổ, trẻ được xuất viện với sức khỏe hoàn toàn ổn định. Theo dõi 3 tháng sau mổ cho đến nay trẻ ăn bình thường và lên cân tốt.

TheoTS.BS. Trần Ngọc Sơn,việc điều trị bằng phẫu thuật nội soi giúp làm giảm sang chấn phẫu thuật so với mổ mở, cho kết quả thẩm mỹ tốt hơn, bệnh nhân phục hồi sau mổ nhanh hơn, và góp phần làm giảm thời gian nằm viện sau mổ cho người bệnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật