Văn phòng môi giới hôn nhân ở Syria: Mai mối hay buôn người?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại điểm nóng Syria, nơi cuộc chiến tranh kéo dài nhiều năm, các văn phòng môi giới hôn nhân đang phát triển rất mạnh và “châm ngòi” cho một cuộc tranh cãi ở Syria. Có ý kiến cho rằng, đó thực chất là những đường dây buôn người, kiếm tiền từ “nỗi đau” mang tên chiến tranh bằng cách bán phụ nữ tuyệt vọng cho đàn ông nước ngoài.
Văn phòng môi giới hôn nhân ở Syria: Mai mối hay buôn người?
Nhiều người cho rằng, những văn phòng môi giới hôn nhân đã khai thác sự thiêng liêng của hôn nhân để kiếm tiền trong thời chiến.

Những cuộc hôn nhân giá 133USD

Ở vùng nông thôn Idlib, một khu vực nằm ở phía Tây Bắc Syria, văn phòng mai mối hôn nhân đang trở thành lựa chọn mới cho những cuộc hẹn hò trong chiến tranh. "Công việc của chúng tôi là nắm bắt xu hướng xã hội giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng", Khaled - một lãnh tụ Hồi giáo, người sáng lập văn phòng dịch vụ hôn nhân mang tên al-Aman nói. "Nam thanh niên và phụ nữ tìm kiếm hôn nhân sẽ đến gặp các nhân viên của chúng tôi, cung cấp các thông tin cơ bản như tuổi tác, yêu cầu của hồi môn, nơi cư trú, giáo phái, địa vị xã hội, tình trạng hôn nhân là độc thân, góa hay ly dị. Sau đó, tôi và các nhân viên của mình sẽ xác định xem người đàn ông hay phụ nữ nào phù hợp để giới thiệu cho người còn lại. Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, chúng tôi sẽ hướng dẫn họ đăng ký kết hôn tại Hội đồng Hồi giáo liên kết với chính quyền địa phương được thành lập bởi các phiến quân”, ông Khaled nói.

Ông Khaled đã mở văn phòng mai mối hôn nhân cách đây 9 tháng và đã sắp xếp thành công 23 cuộc hôn nhân. Ông Mohammad, 49 tuổi, cựu nhân viên công ty điện Idlib là một trong số đó. Ông đã gặp người vợ của mình thông qua văn phòng kết hôn cách đây 8 tháng. "Tôi đã xem xét thông tin cá nhân của hàng chục cô gái trước khi lựa chọn. Nếu không có văn phòng này, có lẽ tôi đã không tìm được vợ, ông Mohammad nói. Ông Khaled cho biết, đa số phụ nữ tìm đến văn phòng là những người đã góa chồng hoặc ly dị và những người đàn ông đến từ các quốc gia khác, nhiều nhất là Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Saudi Arabia. Mỗi vụ mai mối thành công có giá 2.000 pound Syria (khoảng 133USD).

Những cuộc tranh cãi

Một lãnh tụ Hồi giáo nói rằng, hôn nhân sắp đặt theo cách này phù hợp với các quy định của Hồi giáo khi đảm bảo các thủ tục như có sự đồng ý của cả hai bên, có của hồi môn, có sự tham gia của các nhân chứng và thông báo đến cộng đồng. Mai mối có vai trò quan trọng trong việc khuyến khích những người trẻ hiện đang lo lắng bởi chiến tranh có thể lập gia đình, nhất là trong bối cảnh khi số lượng các cuộc hôn nhân đang giảm do nhiều đàn ông bị chết trong cuộc chiến”.

Tuy nhiên, theo ông Khaled, hoạt động của văn phòng mai mối hôn nhân thời gian đầu không hiệu quả vì định kiến xã hội nông thôn bảo thủ, nơi các cuộc hôn nhân từ lâu bị chi phối bởi truyền thống mai mối do cha mẹ sắp đặt và “đối tác” là các anh chị em họ. Luật sư Musaab al-Sayyed, 41 tuổi nói rằng, Khaled và dịch vụ mai mối hôn nhân đã khai thác sự thiêng liêng của hôn nhân để kiếm tiền trong thời buổi chiến tranh đầy loạn lạc. “Họ là những người kinh doanh tôn giáo, bất chấp nhân phẩm, danh dự của người dân. Tôi sẽ không bao giờ cho phép con trai hay con gái của tôi kết hôn thông qua các văn phòng mai mối, thậm chí nếu chúng không thể lấy vợ, chồng trong suốt cuộc đời", Jamal, một cư dân 54 tuổi chia sẻ.

"Đây là những văn phòng môi giới để bán phụ nữ Syria cho những người đàn ông giàu có bên ngoài Syria. Những vụ mai mối giá rẻ nhưng có liên quan đến số tiền lớn", Mahmoud Suleiman, 36 tuổi, nhân viên một Cty tư nhân ở Idlib nhận định.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật