T‌ử hìn‌h kẻ ‘quan hệ ngoài luồng’ đâm chết cô bồ 17 tuổi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quan hệ tình cảm với thiếu nữ 17 tuổi, bị gia đình cô này ngăn cấm do đã có vợ con, Thạnh ghen tức vì nghĩ cô “bồ nhí“ đã có người khác và ra tay đâm chết cô này rồi t‌ּự sá‌ּt.
T‌ử hìn‌h kẻ ‘quan hệ ngoài luồng’ đâm chết cô bồ 17 tuổi
bị cáo Thạnh tại phiên tòa lưu động.

Ngày 29/8, TAND TP.HCM đã mở phiên toà lưu động tại huyện Củ Chi, xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Văn Thạnh (SN 1983, ngụ tại Củ Chi) mức án từ hình về tội "giết người" và 1 năm tù về tội "cố ý gây thương tích", tổng hợp hình phạt là t‌ử hìn‌h.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Thạnh và Nguyễn Thị Hồng Diệu (SN 1996) có quan hệ tình cảm với nhau, nhưng do Thạnh đã có vợ con nên gia đình Diệu không chấp nhận mối quan hệ này. Do đó, Diệu né tránh, không muốn tiếp tục quan hệ tình cảm với Thạnh nữa.

Khoảng 12 giờ ngày 16/11/2013, nghi ngờ Diệu có người yêu khác, Thạnh đến cổng công ty nơi Diệu làm việc tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi chửi mắng và đánh Diệu.

Đến 7 giờ ngày 22/11/2013, ghen tức, Thạnh nảy sinh ý định giết Diệu rồi t‌ּự sá‌ּt. Thạnh chuẩn bị 2 con dao cho vào túi xách để trong cốp xe gắn máy rồi chạy xe đến công ty của Diệu. Khi cách công ty Diệu làm khoảng 300m, Thạnh dừng lại đợi. Nửa tiếng sau, thấy chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (chị gái Diệu) chở Diệu đi làm, Thạnh kêu Nhung ngừng xe nhưng Nhung vẫn chạy tiếp. Thạnh đuổi theo, kéo Diệu làm cả hai chị em Diệu té ngã. Thạnh yêu cầu Diệu đưa điện thoại cho xem thì Diệu không đưa mà bỏ chạy. Thạnh cầm dao đuổi theo, đâm nhiều nhát vào lưng và vai, làm Diệu gục ngã. Chị Nhung đến can ngăn cũng bị y đâm, rồi tiếp tục đâm vào đầu Diệu một nhát làm gãy dao.

Lúc này, Thạnh quay lại xe định lấy dao đâm Diệu tiếp, nhưng do Nhung van xin nên Thạnh không đâm Diệu nữa mà tự đâm vào mình. Sau đó, Thạnh về nhà tre‌o c‌ổ t‌ּự t‌ּử thì được mọi người phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Sau khi xảy ra sự việc, hai chị em Diệu được đưa đi cấp cứu, nhưng Diệu đã chết trên đường đến bệnh viện do thủng cả hai lá phổi, đứt tĩnh mạch cảnh, còn Nhung bị thương với tỷ lệ 6%.

Ngay trong ngày gây án, Thạnh bị bắt giữ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật