Trọng Tấn: ‘Không có vợ, chắc tôi sẽ đi... lạc’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong buổi gặp gỡ báo chí ra mắt chương trình In the spotlight (Tâm điểm âm nhạc) show thứ 2, ca sĩ Trọng Tấn đã khẳng định: Concert này chính là liveshow đầu tiên trong cả quá trình hoạt động nghệ thuật của anh từ trước tới giờ.
Trọng Tấn: ‘Không có vợ, chắc tôi sẽ đi... lạc’
Trọng Tấn
Sau thành công của show nhạc tôn vinh giọng hát của ca sĩ Uyên Linh của Tâm điểm âm nhạc, tháng 9 này người hâm mộ lại được gặp gỡ với ca sĩ Trọng Tấn, "ông hoàng của dòng nhạc Đỏ", cùng với tiếng hát của ca sĩ khách mời Diva Thanh Lam.

Ca sĩ Trọng Tấn trong buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về đêm nhạc sắp tới của mình.
Ca sĩ Trọng Tấn là một giọng ca thuộc hàng hiếm và là “hiện tượng” của dòng nhạc chính thống những năm đầu thế kỷ 21 sau tiếng hát của các thế hệ đi trước như: Trung Kiên, Quý Dương, Kiều Hưng, Quang Thọ…
Chia sẻ về chương trình của mình sắp tới, Trọng Tấn đã cho biết: Đây không phải là lần đầu anh kết hợp với công ty Mỹ Thanh tổ chức một show diễn ca nhạc, nhưng lại là lần đầu tiên anh được tổ chức một đêm nhạc riêng nhằm tôn vinh tiếng hát của một người nghệ sĩ.
Khi nhận lời hát những ca khúc semi pop và nhạc xưa như là một cách khám phá một không gian âm nhạc mới, một “mảnh đất” mới phong phú và màu mỡ nhưng đầy thử thách với một giọng ca có chiều sâu như anh.
Khi cất lên tiếng hát với một mảng âm nhạc khá đặc biệt là mảnh đất của dòng nhạc dân gian, Trọng Tấn cũng làm say đắm lòng người bằng những bài hát mang âm hưởng dân ca của các vùng miền được anh thổi hồn tạo nên sự khác biệt, mang những giá trị riêng, mới mẻ.
Khách mời của chương trình lần này là diva Thanh Lam, người đã có một CD chung với Trọng Tấn. Hai ca sỹ hàng đầu của hai dòng nhạc với những sở trường và sự ăn ý hứa hẹn sẽ tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu.  Ngoài ra, khách mời “bí mật” sẽ là một giọng hát từng làm tan chảy biết bao trái tim khán giả những năm 60-70 của thế kỷ trước. Người nghệ sĩ này đã rất lâu không xuất hiện nhưng tên tuổi của anh vẫn luôn được nhắc đến như những cây đa cây đề trong làng nhạc cách mạng Việt Nam.  Giọng hát trữ tình, cao vút, trong sáng và đầy lạc quan yêu đời của vị khách “giấu mặt” chắc chắn sẽ gây bất ngờ và thích thú cho khán giả.

Ca sĩ Trọng Tấn và khách mời Diva Thanh Lam.
Trao đổi với Một Thế Giới Trọng Tấn cho rằng: "Bất kỳ sự đột phá, thay đổi đều phải chấp nhận cả lời khen và tiếng chê của tất cả mọi người. Nhưng mình tin rằng sự đột phá này không quá trở nên xa lạ, hẫng hụt với người hâm mộ giọng hát của mình. Khán giả vẫn gặp được một Trọng Tấn rất riêng và một Trọng Tấn quen thuộc từ xưa đến nay qua những bài hát đã gắn liền với tên tuổi của Trọng Tấn".
Ca sĩ Trọng Tấn đã không quên nhắc đến người vợ của mình, cũng chính là người luôn ở bên anh và giúp đỡ anh rất nhiều trong sự nghiệp. Trọng Tấn chia sẻ: "Tôi hạnh phúc khi luôn có vợ tôi ở bên, tôi cho rằng vợ chồng rất dễ bị lạc khi chúng ta ở cách xa nhau và xa nhau ở nhiều điểm.
Ở tôi và vợ tôi có nhiều điểm tương đồng nên đã song hành hỗ trợ được cho bản thân tôi phát triển hơn, thăng hoa và lộng lẫy hơn ở chính các ca khúc của mình. Nếu không có người bên cạnh tôi thì dù có bay cao tôi cũng cảm thấy không an toàn khi nhìn xuống chân toàn bùn lầy".
Sau chương trình Tâm điểm âm nhạc, ca sĩ Trọng Tấn đang ấp ủ một dự tính sẽ tổ chức một đêm nhạc concert trang trọng với dàn nhạc giao hưởng lớn tại một địa điểm rộng và người xem có thể bao quát toàn bộ được sân khấu khi ngồi trên khán đài. "Là người nghệ sĩ, có lẽ cả đời hạnh phúc nhất chính là được hát trong chính đêm nhạc thật sự là của mình với một dàn nhạc giao hưởng lớn. Chỉ cần một lần thôi cũng đủ hạnh phúc rồi".
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật