Trịnh Vĩnh Trinh: “Anh Sơn hay quan tâm người không có tiền”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trịnh Vinh Trinh - đại diện những người thừa kế di sản nhạc Trịnh khẳng định sẽ tiếp nối Trịnh Công Sơn thực hiện điều mà ông hằng mong muốn lúc sinh thời, bao gồm việc tổ chức những chương trình nhạc Trịnh miễn phí.
Trịnh Vĩnh Trinh: “Anh Sơn hay quan tâm người không có tiền”
Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và em gái Trịnh Vĩnh Trinh.

quan hệ giữa Khánh Ly với Trịnh Công Sơn khá đặc biệt. Theo chị, một ca sĩ như thế có nên được ưu tiên, ưu đãi về tác quyền nhạc Trịnh?

Cho tôi đứng ngoài, tôi không muốn trả lời chuyện này nữa. Vì mình đừng có nghĩ là anh Sơn đã mất. Với tôi và gia đình, anh Sơn vẫn còn đó. Bản chất con người anh Sơn gần như cả nước cũng biết, thành ra tôi thấy tất cả những chuyện này càng lùm xùm, càng kéo dài, chắc chắn thấy như vậy, anh sẽ rất buồn. Còn nếu xét về cái câu anh Sơn viết như vậy, rõ ràng luật sư cũng nói về mặt pháp lý thì không còn hiệu lực.

Nghe nói quan hệ của gia đình Trịnh Công Sơn với Khánh Ly có vấn đề. Hai bên hình như không thể nói chuyện với nhau, đâm ra mới dẫn đến kết cục như thế này?

Thực ra bây giờ mình cũng không nên nói nữa. Khi nào có chị Khánh Ly ở đây, mình cùng nói, cùng nghe một lần cho khỏe. Người ta nói nhiều thứ lắm, nhưng đâu có phải chắc chắn là đúng hết... Thành ra tôi xin làm người im lặng.

Hằng năm, gia đình tôi có làm chương trình cho anh Sơn, vào cửa miễn phí. Những chương trình này mang anh Sơn đến gần với quần chúng, không phân biệt, ai cũng có thể vào. Ngày xưa tôi thấy anh Sơn hay quan tâm đến những người không có tiền. Anh Sơn không bao giờ muốn người nghèo không được đi xem.

Thành ra ngay từ thời mà anh còn rất trẻ, anh cũng chỉ muốn hát cho sinh viên, học sinh nghe. Đó là lý do tại sao tôi luôn luôn đi theo bước chân của anh. Tôi sẽ tiếp tục làm những gì anh mong muốn, anh đang làm và làm nửa chừng. Tôi hy vọng sẽ gặp nhà báo ở những chương trình đó, thì mình có câu chuyện văn hóa, mà vui, còn chuyện này buồn lắm...

Hình như chị từng mời Khánh Ly tham gia một chương trình như thế và đã nhận được lời từ chối?

Cái đó không phải tôi mời, mà ngày xưa khi anh Sơn còn sống, ngay lần đầu tiên chị Khánh Ly về, anh Sơn có gọi chị: “Nếu mà muốn thì anh sẽ tổ chức một buổi hát ở ngoài sân cỏ...” Nhưng cái đó không thành. Lúc đó, anh Sơn đã luôn luôn muốn như vậy, nhưng chị Khánh Ly không muốn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật