Một mình Sir Alex chấp cả Moyes, Giggs và Van Gaal

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một thống kê trên Daily Mail cho thấy M.U đã chi ra 200 triệu bảng để mua cầu thủ từ sau khi Sir Alex ra đi. Nhưng kết quả họ nhận được cho tới nay vẫn thua năm cuối cùng vị chiến lược gia nổi tiếng người Scotland dẫn dắt đội bóng.
Một mình Sir Alex chấp cả Moyes, Giggs và Van Gaal
Sir Alex

Ở mùa giải 2012-13, tỷ lệ phần trăm chiến thắng của M.U là 67%. Con số này được tính toán dựa trên tổng số 54 trận đấu với các kết quả thắng, hòa và thua. Được biết, M.U đã thắng 36, hòa 8 và thua 10 trận.

Nhưng sau khi Sir Alex ra đi, tỷ lệ phần trăm chiến thắng của M.U giảm xuống còn 50% trong tổng số 54 trận, với 29 chiến thắng, 11 hòa và thua 18 dưới thời David Moyes, Giggs và Van Gaal. Thậm chí, HLV đương nhiệm Van Gaal còn chưa tìm được trận thắng nào mùa này.

Ngoài ra, số tiền chuyển nhượng đội bóng ném vào thị trường chuyển nhượng trong 2 năm qua cũng lên tới 199.1 triệu bảng.

Được biết, lần lượt Gustavo Varela (1.5 triệu bảng), Marouane Fellaini (27.5 triệu bảng), Juan Mata (37.1 triệu bảng), Luke Shaw (30 triệu bảng), Ander Herrera (29 triệu bảng), Marcos Rojo (16 triệu bảng) và Angel di Maria (60 triệu bảng) đã cập bến sân Old Trafford. Tuy nhiên, thành tích của đội bóng vẫn đáng thất vọng.

Ngoài ra, số bàn thắng đội bóng ghi được cũng kém hơn so với mùa giải cuối cùng M.U còn Sir Alex trên hàng ghế chỉ đạo. Thống kê cho thấy "Quỷ đỏ" ghi được 114 bàn mùa 2012/13, trong khi thời M.U được dẫn dắt bởi Moyes, Giggs và Van Gaal thì con số đó chỉ là 96 bàn.

Chưa hết, phần trăm kiểm soát bóng của các cầu thủ ở mùa 2012-13 cũng cao hơn, với 56.16% so với 53.79%.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật