Chuyên gia y tế đầu tiên của WHO nhiễm Ebola

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận một nhân viên y tế được cử tới Tây Phi làm nhiệm vụ đã bị nhiễm Ebola.
Chuyên gia y tế đầu tiên của WHO nhiễm Ebola
Đã có 1.427 người thiệt mạng vì Ebola

Theo thông báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, hôm qua, một chuyên gia y tế người Senegal làm việc cho WHO tại Sierra Leone đã bị nhiễm Ebola.

Đây là nhân viên y tế đầu tiên trong số 400 nhân viên làm việc cho tổ chức này được triển khai tới 4 nước chịu tác động mạnh của dịch bệnh là Guinea, Liberia, Sierra Leone và Liberia bị nhiễm Ebola.

Hiện nhân viện này đã được đưa ra khỏi Sierra Leone và điều trị cách ly tại một bệnh viện ở London. WHO chưa công bố danh tính và quốc tích của người này.

Ông Sidi Yahya Tunis, một phát ngôn viên của Bộ y tế Sierra Leone chi biết, chuyên gia y tế bị nhiễm Ebola là một y tá tình nguyện của bệnh viện chính phủ Kenema ở miền Đông Sierra Leone. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh chết người Ebola.

Sự bất hợp tác của người dân khiến đại dịch Ebola hoành hành dữ dội hơn

Ông ca ngợi người này là một "thành viên rất quan trọng" trong một nhóm y bác sỹ chữa trị cho các bệnh nhân Ebola tại Kenema và đã từng tham gia giam sát, tiếp xúc và trực tiếp chôn cất các bệnh nhân trong vùng dịch.

Cũng trong ngày hôm qua, ông Felix Kabange Numb, Bộ trưởng Y tế CHDC Congo xác nhận 2 trường hợp ở miền Bắc nước này có kết quả dương tính với virus Ebola.

Bộ Y tế Anh quốc vừa công bố một người dân mang quốc tịch Anh sống ở Sierra Leone được chẩn đoán dương tính với virus Ebola. Giáo sư John Watson - Bộ Y tế Anh - cho hay, có một công dân Anh bị nhiễm Ebola và “các chuyên gia y tế đang đánh giá tình hình ở Sierra Leone để đảm bảo cung cấp sự chăm sóc phù hợp". Tuy nhiên, ông cũng khẳng định: “Nguy cơ đối với người dân tại Anh vẫn rất thấp”.

Trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên trên thế giới được phát hiện ở miền Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo năm 1976 và kể từ đó nước này đã trải qua một vài lần dịch bệnh bùng phát.

Kể từ khi xuất hiện trở lại hồi tháng 3 vừa qua đến nay, dịch Ebola ở Tây Phi đã cướp đi sinh mạng của 1.427 người, phần lớn là công dân Sierra Leone, Liberia và Guinea.

Đến nay Nigieria cũng đã ghi nhận 5 trường hợp t‌ử von‌g vì virus Ebola. Công dân châu Âu đầu tiên chết vì Ebola là giáo sĩ 75 tuổi người Tây Ban Nha, nhiễm virus tại Liberia.

Trong một nỗ lực khẩn cấp để ngăn chặn dịch bệnh, Quốc hội Sierra Leone đã thông qua đạo luật nhằm thi hành mức án tù lên tới hai năm cho bất cứ ai che giấu bệnh nhân nhiễm Ebola khi mà đã có 374 ca t‌ử von‌g tại đây.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật