Sức Mạnh kinh hoàng của rồng lửa BM-21

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
BM-21 là một loại pháo phản lực bắn loạt được chế tạo tại Liên Xô vào đầu những năm 1960. Pháo phản lực này được gọi với biệt danh Grad (có nghĩa là “mưa đá“ trong tiếng Nga).
Sức Mạnh kinh hoàng của rồng lửa BM-21
Đi cùng rồng lửa BM-21 là các xe hậu cần và xe chỉ huy tác chiến.

Rồng lửa BM-21 có thể phóng đi 40 rocket chỉ trong 20 giây, mỗi tiểu đoàn BM-21 có thể dội xuống mục tiêu tới 720 quả rocket chỉ trong vài phút.

Ngày 19/8, quân đội Nga đã tổ chức cuộc diễn tập chống đổ bộ và phá hoại tại khu vực bán đảo Kamchatka. Kịch bản của cuộc diễn tập là ngăn chặn đợt tấn công đổ bộ của đối phương lên bờ biển khu vực bán đảo Kamchatka.

Rồng lửa BM-21 được trang bị trên khung gầm xe tải Ural-4320. Chiếc xe được trang bị động cơ di‌esel V8 công suất 240 mã lực. Xe đạt tốc độ tối đa 75 km/h, phạm vi hoạt động 450 km.
Pháo phản lực bắn loạt Grad đến địa điểm tập kết, các binh sĩ từ xe hậu cần đi kèm đang nhanh chóng chuyển hệ thống sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Rồng lửa BM-21 chỉ mất khoảng 3 phút để khởi động, quá trình lấy phần tử bắn được thực hiện với sự hỗ trợ của kính ngắm quang học PG-1M.
Rồng lửa BM-21 khai hỏa tiêu diệt mục tiêu. Hệ thống sử dụng nhiều loại đạn rocket không điều khiển khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ.
Với nhiệm vụ tác chiến chống lại các mục tiêu trên mặt nước, BM-21 sẽ sử dụng loại rocket PRC-60 có tầm bắn khoảng 5 km.
Mỗi xe phóng BM-21 mang theo 40 rocket không điều khiển cỡ nòng 122 mm. Điểm đáng sợ của rồng lửa BM-21 là nó có khả năng dội xuống khu vực mục tiêu một số lượng đạn rất lớn chỉ trong thời gian ngắn. Grad có thể phóng đi 40 quả rocket chỉ trong vòng 20 giây, mỗi tiểu đoàn BM-21 với 18 xe phóng có thể phóng đi 720 rocket chỉ trong chưa đầy 1 phút.
BM-21 đang dội mưa đạn xuống khu vực mục tiêu. Trải qua hơn 50 năm chinh chiến, nhưng BM-21 vẫn là một vũ khí đáng sợ bởi sức mạnh hỏa lực ghê gớm của nó.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật