‘Ca bệnh khó’ khiến bệnh nhân sống thực vật, BV Phổi TƯ nói gì?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Về việc chẩn đoán và điều trị sai cho bệnh nhân, bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, phía bệnh viện đã cố gắng hết sức, làm theo đúng hướng dẫn điều trị bệnh lao của Bộ Y tế. Tuy nhiên, đây là một ca bệnh rất đặc biệt và phức tạp.
‘Ca bệnh khó’ khiến bệnh nhân sống thực vật, BV Phổi TƯ nói gì?
Cháu Vũ Cao Hà An đang được điều trị tại Khoa cấp cứu Nội - BV Nhi Trung ương.

Cháu bé đang rất nguy kịch

Như đã đưa tin, mới đây tòa soạn đã nhận được phản ánh của anh Vũ Văn Hệ cho rằng "bệnh viện Phổi Trung ương tác trách, thái độ phục vụ thờ ơ với người bệnh, đặc biệt hơn là chẩn đoán và điều trị sai cho con anh là cháu Vũ Cao Hà An, khiến cháu phải sống cuộc đời thực vật và đang rất nguy  kịch đến tính mạng".

Theo đó, cháu Vũ Cao Hà An nhập bệnh viện Phổi Trung ương ngày 13/5 và được các bác sĩ Phụ trách khoa Nhi Nguyễn Thị Ngoạn chẩn đoán là bị Lao phổi và Lao màng não, sau đó cháu được điều trị 1 tháng theo phác đồ bệnh Lao.

Tuy nhiên trong thời gian đầu tháng 6/2014, cháu có nhiều biểu hiện bất thường trên c‌ơ th‌ể, gia đình đã nhiều lần “cầu cứu” bác sĩ thăm khám cho cháu, nhưng các bác sĩ đều cho rằng cháu không vấn đề.

“Thậm chí, cháu bị nặng, tôi kêu lên cả giám đốc là ông Nguyễn Viết Nhung, lúc này ông Nhung đã trực tiếp khám cho con tôi. Tuy nhiên vẫn kết luận là bệnh lao và còn cho biết, bệnh này phải điều trị trường kỳ”, anh Hệ cho hay.

Nhưng mọi thứ hoàn toàn thay đổi, sau khi cháu Hà An bị xuất huyết, bất tỉnh và phải chuyển sang BV Nhi Trung ương cấp cứu. Khi sang BV Nhi, các bác sĩ kết luận cháu không phải bị Lao mà là do một loại virus nấm lạ tấn công vào các tế bào trong c‌ơ th‌ể, do phát hiện muộn nên tình trạng của cháu rất nguy kịch và phải sống thực vật.

Hiện tại cháu đang được điều trị tại phòng số 6, khoa Hồi sức cấp cứu Nội, bệnh viện Nhi trung ương và các bác sĩ điều trị tại đây cho biết, tình hình bệnh nhi Hà An chưa có diễn biến tích cực, 2 ngày hôm nay cháu vẫn sốt cao và ăn vào thì nôn trớ hết. Trong não còn nhiều dịch, một mắt của cháu vẫn chưa mở được từ khi vào viện.

bệnh viện đổ lỗi cho "ca bệnh khó"

Trao đổi với lãnh đạo bệnh viện Phổi trung ương về sự việc nói trên, ông Nguyễn Viết Nhung, giám đốc bệnh viện này xác nhận có trường hợp bệnh nhi này điều trị tại bệnh viện trong khoảng thời gian như đã nêu. Tuy nhiên, do bận công tác nên trả lời chi tiết sẽ giao cho những người có liên quan.

Bà Hoành Thanh Vân – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, BV Phổi Trung ương thì cho biết, bệnh viện đã nắm được nội dung sự việc và đã có giải đáp những bức xúc của người nhà bệnh nhân.

Theo bà Vân, "việc người nhà bệnh nhân phản án bệnh viện thu các khoản tiền là không đúng. Phía bệnh viện không thu của cháu bất kỳ khoản nào".

Tuy nhiên, anh Hệ (bố của bệnh nhi Hà An) lại cho rằng: “Đúng là từ khi chuyển sang viện Nhi Trung ương, bệnh viện không gọi về để đóng tiền, tuy nhiên cái tôi nói ở đây là những khoản thu bất hợp lý, không hóa đơn từ phía khoa Nhi, liệu những khoản thu đó có đúng hay không?”.

Cháu Hà An đang phải sống nhờ vào máy thở.

Bà Vân cũng cho biết, việc gia đình xin cho cháu chuyển viện phía lãnh đạo cũng không nắm rõ, vì theo quy định, bệnh nhân muốn xin chuyển viện thì phải làm đơn, chứ không thể xin mồm xong là chuyển.

“Phía gia đình bệnh nhân Hà An không hề có đơn xin chuyển viện cho cháu, vì thế chúng tôi không thể giải quyết được”, Trưởng phòng tổ chức bệnh viện Phổi Trung ương cho hay.

Riêng về vấn đề chẩn đoán sai điều trị sai cho bệnh nhi Vũ Cao Hà An, phía bệnh viện cho rằng, đây là trường hợp đặc biệt, khó chẩn đoán nhưng nếu nhìn vào các biểu hiện ban đầu thì việc chẩn đoán và điều trị Lao là có cơ sở.

“Trong quá trình điều trị, các bác sĩ cũng đã tìm các xét nghiệm khác cho cháu, Bộ môn giải phẫu bệnh cũng trực tiếp hội chẩn cho cháu. Thậm chí là trực tiếp giám đốc bệnh viện cũng trực tiếp khám và điều trị”, bà Vân cho biết.

Theo bà Vân, có lẽ đây là ca bệnh đặc biệt nên gây nhiều khó khăn trong quá trình điều trị và chẩn đoán. Bởi, trong giai đoạn đầu điều trị cháu đáp ứng rất tốt, thậm chí là tăng cân. Những giai đoạn sau cháu lại có biểu hiện sốt, tuy nhiên qua các xét nghiệm thì các bác sĩ vẫn hướng tới chẩn đoán Lao.

Thừa nhận ca bệnh gây khó khăn trong chẩn đoán nhưng khi nói về trách nhiệm của bệnh viện khiến cháu Hà An rơi vào tình thế hiểm nghèo, lãnh đạo bệnh viện Phổi Trung ương vẫn khẳng định, "đây là ca bệnh khó, quá trình điều trị phức tạp, tuy nhiên phía bệnh viện đã làm đúng quy trình theo hướng dẫn của Bộ Y tế".

Còn phía bệnh viện Nhi trương ương, lúc đầu hướng điều trị của họ vẫn là Lao, nhưng sau khi gửi mẫu bệnh phẩm ra nước ngoài xét nghiệm thì họ mới kết luận không phải là bệnh Lao mà là do vi khuẩn nấm lạ tấn công.

Anh Hệ bức xúc trước thái độ vô trách nhiệm của bệnh viện.

Gia đình sẽ đối chất với lãnh đạo bệnh viện

Trước những phúc đáp từ phía bệnh viện Phổi trung ương, gia đình cháu Vũ Cao Hà An cho biết, gia đình sẽ đến viện và làm việc trực tiếp với bệnh viện về sự việc này, bởi với cách trả lời như vậy họ hoàn toàn vô can và không có trách nhiệm cả về thái độ phục vụ của bác sĩ với bệnh nhân, cũng như là việc chẩn đoán sai bệnh khi con anh “sống dở, chết dở”, gia đình anh phải “vô gia cư”.

“Tôi muốn trực tiếp làm việc với lãnh đạo BV về vấn đề này và có bên thứ 3 chứng kiến. Mục đích tôi làm vậy chỉ muốn họ có trách nhiệm hơn nữa với các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, cũng như là những bệnh nhân sau này”, anh Vũ Văn Hệ nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật