Chelsea – Mourinho: Liệu có hoàn thành giấc mơ “sexy football”?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chelsea đã có một trận mở màn khá ưng ý ở Premier League mùa này, nhưng điều khiến fan hâm mộ The Blues vui sướng không chỉ là kết quả mà còn là ở lối chơi.
Chelsea – Mourinho: Liệu có hoàn thành giấc mơ “sexy football”?
Diego Costa và Fabregas

Trong trận thắng 3-1 trước Burnley vừa qua, Chelsea đã chơi tấn công khá sắc nét. Chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời đó, nhiều người đã nghĩ đến giấc mơ “sexy football”, điều mà tỷ phú Roman Abramovich rất muốn đội bóng của mình theo đuổi.

Nếu nói về tiêu chí “sexy football” thì mùa giải Premier League 2013-2014 thật sự là một mùa giải khá thất vọng đối với Chelsea – Mourinho. Họ chỉ ghi được 71 bàn/38 trận (hiệu suất chưa đến 2 bàn/trận), kém hai đội dẫn đầu là Man City và Liverpool lần lượt 31 và 30 bàn. Thế nhưng, cũng chính Chelsea là đội để thủng lưới ít nhất (27 bàn). Nguyên nhân chính khiến Mourinho trở về lối chơi thực dụng sở trường đó là hàng công của Chelsea mùa rồi thi đấu khá kém. Cả 3 tiền đạo Torres, Demba Ba và Eto’o không thể đảm nhiệm xuất sắc vai trò ghi bàn. Chính việc chơi tấn công không hiệu quả đã khiến họ trắng tay trong mùa bóng vừa qua.

Trở lại lối chơi “sexy football”, đây chưa bao giờ là phong cách sở trường của Mourinho, thế nhưng rất có thể “Người đặc biệt” sẽ cố gắng theo đuổi để làm hài lòng ông chủ Roman Abramovich. Điều đáng bàn là liệu Chelsea có thành công với lối chơi này hay không? Bóng đá đương đại thì đẹp không chưa đủ, mà còn phải hiệu quả. Ông chủ Roman Abramovich muốn Chelsea chơi “sexy football”, nhưng ông cũng không thể chấp nhận đội nhà thất bại, trắng tay.

Có thể nói, với dàn binh tinh nhuệ và đồng đều ở cả 3 tuyến vào thời điểm hiện tại, Mourinho hoàn toàn có thể hiện thực hóa giấc mơ “sexy football”, nhưng có điều là để thành công (nói nôm na là có danh hiệu, đặc biệt là chinh chiến ở Champions League) thì không phải lúc nào Mourinho đều hướng đến lối chơi tấn công rực lửa. Tùy từng hoàn cảnh cụ thể, tùy tính chất trận đấu mà “Người đặc biệt” sẽ có những lối chơi riêng, không ngoại trừ việc đem “sở trường” của mình ra áp dụng.

Một điều dễ nhận ra là Chelsea ở mùa giải năm nay dễ dàng tiếp cận, theo đuổi lối chơi “sexy football” hơn mùa rồi. Bởi lẽ trong tay Mourinho có rất nhiều chất liệu để xây dựng một lối chơi tấn công đẹp mắt. Đó là những cầu thủ tấn công xuất sắc như: Fabregas, Eden Hazard, Mohamed Salah, Andre Schurrle… và đặc biệt là tiền đạo di‌ego Costa. Thế nhưng, nên nhớ rằng Chelsea hiện tại cũng sở hữu những tiền vệ đánh chặn giỏi như Matic, Ramires hay Van Ginkel. Ngoài ra, The Blues cũng sở hữu một hàng hậu vệ rất chất lượng. Nói thế để thấy rằng, trong một lúc nào đó việc Mourinho đưa Chelsea về lối chơi thực dụng thì cũng là một điều không có gì bất ngờ.

HLV bóng đá cũng giống như một vị tướng, chắc chắn đều phải thấm nhuần câu “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Bởi vậy, nếu cứ cứng nhắc áp dụng một lối chơi, theo đuổi một lối chơi mà “bất chấp tất cả” thì thật sự rất khó để thành công. Đối với nhiều người xem bóng đá, thì đa số sẽ thích lối chơi “sexy football”, thế nhưng không hẳn là đội nào cũng phải như thế!

Dám chắc rằng, đối với fan hâm mộ Chelsea thì có rất nhiều người thích lối chơi “thực dụng khoa học” đã làm nên thương hiệu The Blues. Mỗi đội có nét riêng, dù cho cuộc sống có vận động như thế nào thì cái bản chất, cái phong cách của thuở nào vẫn còn phảng phất. Có thể ở mùa giải này, Chelsea sẽ chơi tấn công rực lửa khi gặp các đội bóng dưới cơ, nhưng rồi một lúc nào đó, một trận đấu nào đó thì Chelsea – Mourinho sẽ trở về với phong cách thực dụng của mình. Nói thế để thấy rằng, giấc mơ “sexy football” ở The Blues chỉ mang tính tương đối mà thôi!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật