HLV Graechen: U19 Việt Nam ‘ăn may’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau chiến thắng 1-0 trước U19 Thái Lan trong trận bán kết 2 giải U22 Đông Nam Á diễn ra hồi tối qua, HLV Guillaume Graechen cho rằng, chiến thắng mà U19 Việt Nam có được là nhờ sự ủng hộ của “thần may mắn”.
HLV Graechen: U19 Việt Nam ‘ăn may’
HLV Graechen.

Ở trận bán kết 2 giải U22 Đông Nam Á diễn ra tại sân Hassanal Bolkiah hồi tối qua, U19 Việt Nam thi đấu áp đảo những do quá phung phí cơ hội nên chúng ta đã rất vất vả mới có được chiến thắng 1-0 trước U19 Thái Lan nhờ pha làm bàn có phần may mắn của hậu vệ cánh phải Văn Sơn.

Chiến thắng trước người Thái giúp U19 Việt Nam giành quyền vào chơi ở trận chung kết. Đối thủ của chúng ta sẽ là U19 Myanmar, đội đã hạ U21 Malaysia 3-0 ở trận bán kết 1.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Guillaume Graechen cho rằng, U19 Việt Nam rất may mắn khi đánh bại đối thủ U19 Thái Lan, đội từng có 2 lần vô địch tại giải đấu này.

HLV Graechen phát biểu trên tờ Brunei Times: “Đương nhiên, tôi rất hạnh phúc với chiến thắng của U19 Việt Nam. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, thắng lợi đó có sự ủng hộ của yếu tố may mắn.

Trong khoảng 15 phút đầu tiên, U19 Thái Lan thi đấu tốt và khiến chúng tôi gặp không ít khó khăn. Sau đó, tôi đã chỉ đạo các học trò thay đổi lối chơi và giành lại quyền kiểm soát thế trận.

Có thể, khi ghi bàn, Văn Sơn đã rơi vào thế việt vị nhưng bóng đá là vậy. Trong những trận đấu trước, quyết định của các trọng tài chống lại U19 Việt Nam. Tuy vậy, trong trận đấu vừa qua, điều đó đã không xảy ra”.

Ngoài ra, chiến lược gia người Pháp cũng cho rằng, sự gắn kết của các cầu thủ chính là yếu tố giúp U19 Việt Nam thi đấu áp đảo so với U19 Thái Lan. Đây được xem là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi 8/11 cầu thủ trong đội hình xuất phát của đội bóng áo trắng đã tập luyện và thi đấu cùng nhau tại học viện Hoàng Anh Gia Lai ars‌enal JMG trong 7 năm qua. 3 cầu thủ còn lại đến từ CLB khác.

“Các học trò của tôi đã tập luyện và thi đấu với nhau trong một thời gian dài. Điều đó giúp họ hiểu và chơi ăn ý với nhau. Chính việc các cầu thủ hiểu rõ những ưu điểm của nhau giúp các pha phối hợp của U19 Việt Nam trở nên sắc nét hơn” - HLV Graechen chia sẻ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật