Iraq: Thủ tướng sắp mãn nhiệm hối thúc thành lập Chính phủ đa số

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tuyên bố đưa ra sau khi các Bộ trưởng người Kurd đồng ý nối lại các hoạt động trong chính quyền Iraq sau một thời gian từ bỏ dưới thời của ông Maliki.
Iraq: Thủ tướng sắp mãn nhiệm hối thúc thành lập Chính phủ đa số
Lực lượng của người Kurd gần đập Mosul hôm 18/8 (Ảnh: New York Times)

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Iraq Nuri al- Maliki hôm 20/8 hối thúc Thủ tướng kế nhiệm Haider al- Abadi sớm thành lập một Chính phủ đa số và không chịu bất kỳ sức ép hay bất đồng chính trị nào.

Trước đó, ngày 11/8, Tổng thống Iraq đã chỉ định ông Abadi làm Thủ tướng mới kết thúc 8 năm cầm quyền gây chia rẽ sắc tộc của ông Maliki. Khi đó ông Maliki đã kiên quyết không từ bỏ quyền lực và cho rằng mình có quyền lập chính phủ mới dựa trên kết quả bầu cử Quốc hội cuối tháng 4 vừa qua, bất chấp sức ép từ cộng đồng người Sunni, người Kurd và cả người Shiite cũng như từ Mỹ và Iran.

Theo quy định, ông Haider al- Abadi sẽ phải thành lập chính phủ mới trong vòng 30 ngày sau khi được chỉ định làm Thủ tướng mới và chính phủ mới phải nhận được sự ủng hộ của hơn một nửa số thành viên Quốc hội. Trong phát biểu của minh, ông Maliki cảnh báo, nếu thất bại trong việc thành lập một chính phủ liên minh, thì Thủ tướng được chỉ định ông Haider al- Abadi sau đó nên chấp thuận thành lập một chính phủ dựa trên thế đa số tại Quốc hội. Liên minh đảng người Shiite của ông Maliki đã giành được số ghế lớn nhất tại Quốc hội trong cuộc bầu cử hồi tháng 4 vừa qua.

Ông Maliki nói: “Chúng tôi muốn Thủ tướng được chỉ định ký và bắt đầu thành lập một chính phủ dựa trên các quy trình hiến pháp và  những yếu tố như hiệu quả, nhu cầu, thách thức và điều quan trọng nhất là không chịu bất kỳ sức ép nào. Tôi cũng đã nói với ông ấy cũng như với tất cả những người tin vào nền dân chủ của Iraq rằng, nếu các điều kiện, trở ngại và hạn chế gây ảnh hưởng tới tiến trình thành lập chính phủ, thì một chính phủ đa số nên được hình thành”.

Ông Haider al- Abadi được nhìn nhận là lãnh đạo người Shiite ôn hòa, nên có cơ hội tốt hơn để cải thiện quan hệ với người Sunni. Nhưng nhiệm vụ khó khăn mà ông phải đối mặt là làm sao chặn đứng được đà tiến của phiến quân Nhà nước Hồi giáo, đang tàn phá nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật