Pakistan hy vọng sớm cải thiện được mối quan hệ với Ấn Độ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 20/8, Cao ủy Pakistan tại Ấn Độ Abdul Basit cho biết Islamabad vẫn hy vọng tăng cường quan hệ với New Delhi.
Pakistan hy vọng sớm cải thiện được mối quan hệ với Ấn Độ
Cảnh sát Ấn Độ gác bên ngoài Ủy ban cấp cao Pakistan

Bất chấp việc tuần trước Ấn Độ đã hủy cuộc đàm phán ngoại giao giữa hai nước dự kiến diễn ra tại thủ đô của Pakistan vào ngày 25/8.

Theo Đại sứ Basit, Pakistan sẽ "vượt qua khó khăn này" sau vụ việc được coi là một đòn giáng vào mối quan hệ đang ấm dần lên giữa chính phủ mới đắc cử của New Delhi với Islamabad.

Ông Basit nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không cho phép tiến trình tăng cường quan hệ hai nước bị chệch hướng. Chẳng có lý do gì khiến chúng tôi mất hy vọng về việc xây dựng một mối quan hệ song phương bền vững."

Trước đó hôm 18/8, Bí thư Đối ngoại Ấn Độ đã hủy cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Pakistan dự kiến diễn ra vào ngày 25/8 tại Islamabad - một động thái được cho là nhằm đáp trả việc Cao ủy Basit đã tham vấn một số thủ lĩnh ly khai Kashmir về cuộc đàm phán, bất chấp sự phản đối của phía New Dehli. Bảo vệ cho cuộc tham vấn này, ông Basit lập luận rằng các bên liên quan tại Kashmir cần tham gia vào tiến trình ngoại giao.

Cuộc gặp giữa bí thư đối ngoại hai nước được lên kế hoạch tiến hành tại Islamabad vào ngày 25/8 tới để thảo luận cách thức thúc đẩy quan hệ song phương, qua đó thúc đẩy khởi động lại tiến trình đối thoại chính thức giữa hai nước.

Trước đó, quyết định tái khởi động các cuộc đàm phán cấp bí thư đối ngoại đã được đưa ra trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Pakistan Nawaz Sharif tại New Delhi nhân dịp ông Modi nhậm chức hồi tháng Năm vừa rồi.

Đối thoại giữa Ấn Độ và Pakistan bị đình trệ kể từ sau vụ tấn công khủng bố ở thành phố Mumbai của Ấn Độ năm 2008, khiến hơn 170 người thiệt mạng. Phía Ấn Độ cáo buộc một nhóm phiến quân ở Pakistan đứng sau vụ tấn công, trong khi Pakistan bác bỏ liên quan đến vụ này.

Trong những ngày qua, quân đội Ấn Độ và Pakistan đã lại có các cuộc đấu súng, vi phạm lệnh ngừng bắn tại khu vực đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) và Đường Biên giới quốc tế (IB) ở Kashmir. Binh sỹ hai nước thường xuyên đấu pháo qua LoC bất chấp việc Ấn Độ và Pakistan đã ký thỏa thuận năm 2003 về giám sát ngừng bắn dọc IB và LoC ở Kashmir. Cả New Delhi và Islamabad đều đổ lỗi cho nhau về những vụ vi phạm này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật