Trốn CSGT, tài xế rảnh tay, trộm hàng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chở hàng quá tải nên phải tấp vào lề trốn CSGT, tài xế xe ben rảnh nên lấy trộm hàng thì bị cảnh sát kinh tế ập đến bắt quả tang.
Trốn CSGT, tài xế rảnh tay, trộm hàng
Tài xế Trần Ngọc Kỳ tại cơ quan công an

Ngày 20-8, Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, tiếp tục truy tìm đối tượng liên quan đến vụ trộm than cám xảy ra trước đó một ngày tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát.

Thông tin ban đầu, trưa 19-8, Trần Ngọc Kỳ (SN 1986, ngụ huyện Hoài Ân), nhân viên lái xe của DNTN VT-TM Hoàng Hải (TP Quy Nhơn) điều khiển xe ben BKS 77C-034.87 chở theo khoảng 16 tấn than cám, đi từ Xí nghiệp Than Quy Nhơn (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) ra huyện Phù Mỹ, theo hợp đồng vận chuyển đã ký.

Đến khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, khi đến đoạn Quốc lộ 1 thuộc thôn Kiều An, Kỳ dừng xe, lấy trộm than bán cho người khác thì bị lực lượng cảnh sát kinh tế Công an huyện Phù Cát ập đến bắt quả tang. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng nên người mua hàng trộm cắp đã chạy thoát.

Chiếc xe chở than cám đang được công an tạm giữ

Kỳ thú nhận, dừng xe tại thôn Kiều An là nhằm mục đích trốn chốt CSGT làm việc gần đó vì xe đang chở quá tải. Lúc xuống xe, thấy có người đến hỏi mua than nên Kỳ lấy trộm bán để kiếm tiền uống nước nhưng mới lấy được 250 kg than đã bị công an bắt.

Tuy nhiên, theo cảnh sát kinh tế Công an huyện Phù Cát, trước đó do nhiều lần thấy lái xe của DNTN VT-TM Hoàng Hải dừng lại khu vực trên lấy trộm hàng nên người dân địa phương báo công an.

Vụ việc đang được Công an huyện Phù Cát tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật