Sức mạnh quân đội Trung Quốc suy yếu vì tham nhũng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Reuters ngày 18/8 đã dẫn một loạt bài báo gần đây truyền thông Trung Quốc đăng tải báo động tình trạng tham nhũng tràn lan trong Quân đội Trung Quốc và cho rằng tham nhũng đã góp phần vào thất bại của Trung Quốc trong cuộc chiến tranh Trung-Nhật 120 năm trước.
Sức mạnh quân đội Trung Quốc suy yếu vì tham nhũng
Ảnh minh họa

Các bài báo đêu đăng những bài xoay quanh vấn đề khi căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và các nước khác trong các vùng biển tranh chấp ở châu Á, một số sĩ quan quân đội Trung Quốc cũng như các phương tiện truyền thông nhà nước đang đặt câu hỏi liệu lực lượng vũ trang của Trung Quốc có còn khả năng để chiến đấu và chiến thắng khi trong nội bộ quân đội đang quá tham nhũng.

Hai vụ bê bối tham nhũng trong quân đội chấn động dư luận Trung Quốc gần đây liên quan đến hai cựu phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng. Hai người này bị điều tra vì tội nhận hối lộ.

Trong tháng 6.2014, Trung Quốc đã khai trừ đảng, buộc tội tướng Từ Tài Hậu tham nhũng, ăn hối lộ. Viên tướng này đã nghỉ hưu vào năm 2013 và là phó chủ tịch Quân ủy Trung ương. Vào đầu năm 2014, Trung Quốc cũng buộc tội tham nhũng với trung tướng Gu Junshan, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần quân đội cho đến khi bị sa thải vào năm 2012. Nhiều nguồn tin cho Reuters biết ông Gu đứng trước các cáo buộc đã bán hàng trăm chức vụ, thu về hàng triệu đô la từ các hợp đồng xây dựng trên đất quân sự.

“Số tiền mà các quan chức tham nhũng ăn hối lộ như Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng lên đến hàng trăm triệu thậm chí hàng tỉ nhân dân tệ. Với số tiền này chúng ta có thể mua được biết bao nhiêu chiến đấu cơ. Nếu tham nhũng vẫn tồn tại thi chúng ta sẽ bị đánh bại thậm chí trước khi chúng ta ra chiến trường”, ông Luo nói.

Đối với những quan chức chi tiền hối lộ để được thăng chức, tham nhũng là cách để “lấy lại vốn”, theo Reuters.

Chẳng hạn, các quan chức này sẽ lấy đất quân đội cho doanh nghiệp tư nhân thuê, bán các biển số xe quân đội để trục lợi, chiếm các nhà công vụ của quân đội bất hợp pháp…

Chính vì lẽ đó, quân đội Trung Quốc đã ban hành một thông tư yêu cầu các quan chức quân đội khi về hưu phải trả lại những căn nhà công vụ “không cần thiết”, theo Tân Hoa xã ngày 26.7.

“tham nhũng trong quân đội phải bị loại trừ, đây là điều cấp bách cần làm để phát triển lực lượng vũ trang của chúng ta”, một quan chức quân đội cấp cao giấu tên Trung Quốc nói với Reuters.

Các tờ báo Trung Quốc cũng tập trung phân tích về việc Trung Quốc bại trận trước Nhật Bản trong chiến tranh giữa triều đại nhà Thanh (Trung Quốc) và Nhật Bản (1894 - 1895), rằng chính tham nhũng đã làm xói mòn sức mạnh quân đội nhà Thanh.

Tờ South China Morning Post (Hồng Kông) ngày 23.3 dẫn lời các chuyên gia quân sự cho rằng quân đội Trung Quốc ngày nay còn tham nhũng hơn cả thời nhà Thanh.

Và năng lực tham chiến của quân đội Trung Quốc lần cuối cùng được kiểm tra vào năm 1979, khi đó Trung Quốc bại trận trước Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới, theo Reuters.

Đến cuối thập niên 1990, Trung Quốc tăng cường công tác chống tham nhũng trong quân đội, nhưng đến nay vẫn không thể quét sạch được nạn tham nhũng.

Vì thế, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, từng tuyên bố dẹp sạch tham nhũng trong quân đội là ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch chống tham nhũng do ông khởi xướng.

“tham nhũng trong quân đội Trung Quốc đang ở mức nguy hiểm chưa từng có”, thiếu tướng Kun Lunyan, một nhà phê bình quân sự có tiếng, từng viết trên tờ Thời báo Hoàn cầu của đảng cộn‌g sả‌n Trung Quốc.




Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật