Quất, đào Hà Nội: Không lỡ hẹn với mùa xuân

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, song những ngày này, trên những vườn đào, vườn quất ở Dương Nội (Hà Đông), Nhật Tân, Tứ Liên (Tây Hồ), đào đã chớm nụ hồng và quất đã vàng óng quả. Khách đến mua đào, quất cũng đã dập dìu khắp các ngả đường.
Quất, đào Hà Nội: Không lỡ hẹn với mùa xuân
Ảnh minh họa

Không để "lỡ hẹn với mùa xuân" 

Đợt mưa úng vừa qua đã làm ảnh hưởng lớn đến vùng trồng đào, quất của thành phố Hà Nội, nhưng với nỗ lực và kinh nghiệm lâu năm của người trồng nên nhiều diện tích trồng đào, quất đã được "hồi sinh" kịp thời để không "lỡ hẹn với mùa xuân". Ở thôn Ỷ La, xã Dương Nội, chị Dương Thị Đào có nhiều kinh nghiệm hay trong cứu vườn đào cho biết: “Nhà có 3 sào đào thế và đào cành, ngay sau khi nước rút, phải huy động hết cả nhà dồn sức ra đồng tháo nước, rồi lấy đất khô, tro bếp bón xuống cho đất nhanh khô và bón thêm phân để kích thích cho đào phát triển nhanh bộ rễ. Nhờ vậy nên đã cứu vãn được một phần diện tích đào kịp thời phục vụ Tết”.

 

Tại các vùng trồng đào đã có thương hiệu của Thủ đô như Nhật Tân, Phú Thượng, năm nay may mắn hơn vì vẫn còn hơn 45ha đào không bị hỏng. Bà Trần Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Nhật Tân phấn khởi cho biết: Toàn phường hiện có hơn 32ha trồng đào chủ yếu tập trung ở vùng bãi, đang trong giai đoạn chuẩn bị "bật" nụ, nhiều cây đã lác đác hoa. Năm ngoái, quận Tây Hồ đầu tư hàng tỷ đồng để bê tông hóa con đường dẫn ra bãi nên khách đến thưởng ngoạn và mua đào có thể đánh xe ô tô ra tận vườn mà không gặp trở ngại nào. Còn tại vùng quất Tứ Liên, Quảng Bá... mặc dù bị ngập nước nhưng với kinh nghiệm lâu năm, các hộ trồng quất đã nhanh chóng khắc phục bằng các biện pháp: đắp thêm đất vào gốc, phun thuốc chống nghẹt rễ kích thích sinh trưởng, thuốc chống sương muối, xử lý nhện đỏ nấm trắng... nên những vùng trồng quất hầu như không bị ảnh hưởng.

 

Đào, quất đã "sẵn sàng đón Tết"

Anh Nguyễn Văn Chung - chủ nhân của hơn 300 gốc đào thế ở Nhật Tân cho biết, vườn đào của anh đã được khách đến đặt thuê hết hơn 1/2 vườn. Năm nay, dáng đào đẹp và đều hơn mọi năm. Với những gốc đào thế dáng "chuẩn", có tuổi từ 6 năm trở lên, cành tròn trịa, cánh hoa to, thắm, năm nay giá thuê lên tới 9 triệu đồng/gốc và dự báo đến khoảng mùng 10 đến 23 tháng Chạp, giá sẽ còn cao hơn. Hiện tại, vườn đào nhà anh Chung đã rải rác có hoa nếu thời tiết thuận lợi, từ nay đến Tết, đào sẽ bật nụ, nở hoa rất đều. Theo bà Dương Thị An - Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Tây Hồ, năm nay sẽ có khoảng gần 3.000 cành đào Nhật Tân được chuyển vào miền Nam bằng máy bay. Bà Đỗ Thị Vân, một người có hơn 20 năm gắn bó với cây đào cho rằng, năm nay, đào Nhật Tân vẫn khoe những cây đào thế dáng còn đẹp hơn mọi năm. Tuy nhiên, giá cả cũng sẽ cao hơn so với năm ngoái khoảng 20-30% bởi thực tế người trồng đào phải tốn nhiều công sức để giữ cây và chăm sóc.

 

Cách vùng trồng đào Nhật Tân không xa, các chủ vườn quất ở Tứ Liên, Quảng An đã chắc chắn có một vụ quất thắng lợi. Đợt mưa lớn cuối tháng 10, đầu tháng 11-2008 chỉ làm hỏng 0,2ha quất. Đến nay, 9ha quất cảnh ở phường Tứ Liên và 12ha ở phường Quảng An đều đã khép tán cho quả vàng rực. Bà Ngô Thị Ngà - Chủ tịch Hội Nông dân phường Tứ Liên, cũng là bà chủ của hơn 300 gốc quất cảnh, cho biết: Năm nay, do giá cây giống cao và chi phí đầu tư cho cây cũng "đội lên" do người trồng phải nỗ lực phục hồi cho quất bằng cách đắp đất, xử lý chống thối rễ sau đợt lụt và phục hồi bộ lá xanh nên giá quất cảnh cũng cao hơn năm trước. Giá một cây quất to, dáng đẹp, phù hợp với không gian của các cơ quan, công sở, khách sạn đã được khách đến tận vườn, đặt với giá 2,5-3 triệu đồng/cây. Còn với các cây quất "mi ni" - phù hợp với các căn phòng khách ở gia đình có giá 150.000 - 300.000 đồng/gốc, tăng so với năm ngoái khoảng 70.000 - 150.000 đồng/cây. Nhưng bù lại, người chơi quất năm nay sẽ được thưởng thức những cây quất có dáng đẹp, quả tròn, đều hơn hẳn so với Tết năm ngoái - bà Ngà khẳng định.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật