Chứng khoán thế giới 2009 có thể phục hồi chậm

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau sáu năm “hưng thịnh“, thị trường chứng khoán thế giới năm 2008 chứng kiến những suy giảm kỷ lục kể từ cuộc Đại suy thoái những năm 30 (thế kỷ 20) do ảnh hưởng của cơn bão tài chính toàn cầu.
Chứng khoán thế giới 2009 có thể phục hồi chậm
Chứng khoán thế giới năm 2008 chứng kiến những suy giảm kỷ lục.

Giới phân tích dự đoán năm 2009, thị trường chứng khoán có thể phục hồi, song cũng cần thận trọng khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu rộng.

Theo giới chuyên môn, quá trình phục hồi trên thị trường chứng khoán sẽ chậm do các nhà đầu tư còn lưỡng lự mua chứng khoán trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn.

Thượng Hải được đánh giá là một trong những thị trường chứng khoán có kết quả hoạt động tồi tệ nhất trong năm 2008 với mức sụt giảm tới hơn 65%, mức giảm kỷ lục trong một năm. Theo giới phân tích, thị trường chứng khoán Thượng Hải đã thua lỗ gần 3.000 tỷ USD giá trị cổ phiếu. Trước đó, thị trường này từng tăng vọt tới hơn 300% trong các năm 2006 và 2007.

Các thị trường phương Tây cũng chứng kiến những suy sụp trong năm qua do các tác động của khủng hoảng tín dụng toàn cầu. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất giá 33,84%, mức giảm tồi tệ nhất kể từ năm 1931 (khi chỉ số này sụt giảm tới 52,67%). Chỉ số Standard & Poor's 500 giảm 38,49%, cũng là mức giảm mạnh nhất trong 77 năm qua.

Chỉ số tổng hợp Nasdaq cũng giảm tới 40,54% trong năm 2008, năm tồi tệ nhất kể từ khi chỉ số này ra đời năm 1971. Chỉ số chứng khoán FTSE 100 của Anh có bản tổng kết một năm xấu chưa từng thấy, thua lỗ tới 31,33%, trong khi chỉ số chứng khoán CAC của Pháp và DAX của Đức cùng chịu các mức độ sụt giảm là 40,37%.

Các thị trường chứng khoán khác cũng chịu mức tụt giá thảm hại. Tại Hongkong, vốn đang trong tình trạng suy thoái, chỉ số Hang Seng đóng cửa năm 2008 có mức sụt giảm lên tới 48%. Đây là lần thứ hai trong lịch sử thị trường này có chỉ số suy giảm tồi tệ, lần đầu là trong thời kỳ cuộc khủng hoảng dầu khí toàn cầu đầu thập niên 70.

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm tới 42,12% khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trượt vào suy thoái. Chỉ số S&P/TSX của Canada mất giá 35,03%, trong khi chỉ số Bovespa của Brazil giảm 41,22%. Thị trường chứng khoán Australia tụt giá tới hơn 40% và Ấn Độ là 52%.

Thị trường tín dụng cũng được dự đoán không ổn định trong năm 2009.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật