Những bệnh viện nào được phân tuyến điều trị bệnh do virus Ebola?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu có tình huống xấu, tức thực sự có ca bệnh do virus Ebola ở Việt Nam, cơ sở y tế nào được phép và có đủ thiết bị điều trị? Bộ Y tế quy định các bệnh viện tuyến điều trị chủ yếu là những bệnh viện đa khoa trực thuộc Bộ, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc tỉnh, thành và các bệnh viện thuộc ngành.
Bộ cũng quy định bệnh viện đa khoa tuyến huyện thuộc diện “điều trị mở rộng và tại chỗ”. Những thông tin trên đã được Bộ Y tế làm rõ cùng đại diện Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, bệnh viện và một số viện nghiên cứu thuộc 33 tỉnh, thành phía Nam tại Chương trình Tập huấn về hướng dẫn giám sát phòng, chống, điều trị bệnh Ebola (tổ chức tại viện Pasteur TPHCM hôm 12/8).

Tại buổi tập huấn, những người liên quan trực tiếp đến hoạt động phòng chống dịch bệnh này tại các địa phương phía Nam cũng được cập nhật toàn bộ diễn biến mới nhất về Ebola trên thế giới và trong nước. Cùng với đó là những hướng dẫn chi tiết, các yêu cầu cụ thể của Bộ đến ngành Y tế các địa phương nhằm thực hiện hiệu quả nhất hoạt động giám sát, phòng chống bệnh do virus Ebola.

Cho đến thời điểm này, Bộ Y tế khẳng định Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh do virus Ebola. Mặc dù chưa phát hiện ca nhiễm bệnh nào, song Bộ Y tế vẫn rốt ráo thực hiện mọi biện pháp phòng chống, đồng thời thúc hối các địa phương hướng sự chú ý tối đa vào công tác này. Ngày 13/8, các tỉnh thuộc khu vực phía Bắc cũng đã được Bộ Y tế tổ chức tập huấn tương tự.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật