Ngắm dàn máy bay ‘khủng’ của Không quân Nga

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Không quân 12/8/2014, cùng xem các loại máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng và máy bay cảnh báo sớm tốt nhất của Không quân Nga hiện nay:
Ngắm dàn máy bay ‘khủng’ của Không quân Nga
Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 là loại máy bay siêu âm lớn nhất thế giới.

Sukhoi Su-27 là máy bay chiến đấu 2 động cơ. Hiện tại, loại máy bay là đang được sử dụng trong các phi đội biểu diễn của Nga, bao gồm Sokoly Rossii (Chim ưng Nga) và Russkiye Vityazi (Hiệp sĩ Nga).tiêm kích đa nhiệm hai chỗ ngồi Sukhoi Su-30 được phát triển dựa trên nền tảng của Su-27.Các máy bay chiến đấu trên hạm phải đáp ứng các yêu cầu bao gồm cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh linh hoạt. Su-33 là máy bay chiến đấu chính của Không quân hải quân Nga.Sukhoi Su-35 là tiêm kích đa nhiệm một chỗ ngồi thế hệ 4++. Máy bay ra mắt công lần đầu tiên tại triển lãm Le Bourge vào năm 2013.Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Sukhoi T-50 với tính năng tàng hình vượt trội.Sukhoi Su-24 là một máy bay tấn công có tốc độ siêu âm. Máy bay có thiết kế cánh cụp cánh xòe rất khác biệt.Chiến đấu cơ Sukhoi Su-25 được thiết để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng mặt đất. Nó đã hoạt động trong quân đội Nga hơn 30 năm.Máy bay cường kích Sukhoi Su-34 có khả năng thực hiện các phi vụ tấn công chính xác cao, bao gồm cả vũ khí hạt nhân nhằm vào các mục tiêu trên mặt đất và trên biển.tiêm kích Mikoyan MiG-29 cùng với Sukhoi Su-27, là một trong những máy bay chiến đấu được sử dụng nhiều nhất trong Không quân Nga.Mikoyan MiG-31 là tiêm kích đánh chặn siêu thanh. Nó có khả năng bay với tốc độ tối đa 3000 km/giờ ở độ cao trên 20 km.Yakovlev Yak-130 là máy bay tấn công và huấn luyện duy nhất trong Không quân Nga. Yak-130 có khả năng mô phỏng các đặc tính của một số máy bay chiến đấu thế hệ 4++ cũng như T-50.Mikoyan MiG-35 là máy bay chiến đấu thế hệ 4++.

Mil Mi-8 là trực thăng chính của Không quân Nga. Đây cũng là một trong những loại trực thăng được sản xuất nhiều nhất trên thế giới.Trực thăng tấn công Mil Mi-24 của Nga đang giữ kỷ lục thế giới về tốc độ, khi nó có thể bay với tốc độ 368,4 km/giờ.Máy bay trực thăng vận tải hạng nặng Mil Mi-26 thỉnh thoảng được gọi là “bò bay” vì nó là trực thăng lớn nhất và khỏe nhất từng được sản xuất.Mi-28N là máy bay trực thăng tấn công chuyên dùng chống xe tăng, xe bọc thép.Trực thăng tấn công Kamov Ka-52 được trang bị hệ thống cánh quạt đồng trục khác biệt.Beriev A-50 là loại máy bay cảnh báo sớm duy nhất của Không quân Nga.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật