“Việt Nam dứt khoát không để vỡ nợ!”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đó là tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chiều 7/8 khi đề cập đến vấn đề nguồn vốn cho đầu tư công tại hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch đầu tư.
“Việt Nam dứt khoát không để vỡ nợ!”
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

“Việt Nam dứt khoát không để vỡ nợ!”

Đó là tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chiều 7/8 khi đề cập đến vấn đề nguồn vốn cho đầu tư công trung hạn tại hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch đầu tư.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Việt Nam dứt khoát không để vỡ nợ, phải bố trí đủ để trả nợ, chủ yếu là trả nợ phần đầu tư xây dựng trước. Trái phiếu cũng phải tính 5 năm. Tổng trái phiếu Chính phủ và địa phương chúng tôi sẽ tính kỹ, căn cứ vào bảo đảm nợ công rồi mới tính phát hành trái phiếu thế nào để có nguồn vốn bổ sung cho đầu tư phát triển nhưng đồng thời giữ vững an toàn cho nền tài chính quốc gia”. (Đọc tiếp tại đây)

Cách tính GDP của các tỉnh thành “không giống ai cả”

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cần nhìn phương pháp tính GDP đang áp dụng ở các tỉnh thành cả nước dưới con mắt khách quan.

Thủ tướng bày tỏ, các nước hiện cho rằng “cách tính GDP của các tỉnh thành là không xác thực, và so với quốc tế thì “không giống ai cả”.

“Đây là 1 sự thật, chúng ta đã đổi mới rồi, hội nhập rồi, thì cái gì phổ quát, khoa học thì nên theo. Cách tính tăng trưởng GDP cả nước, cách tính lạm phát từ chỉ số GDP từng tháng, quý, năm, các tổ chức quốc tế đều cho rằng sai; rồi cách tính GDP các tỉnh thành phải tính lại, cho đúng thực tế hơn và phù hợp thông lệ quốc tế”, Thủ tướng nhấn mạnh. (Đọc tiếp tại đây)

“Đây là thời điểm Việt Nam cần những thay đổi mạnh mẽ”

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư ông Bùi Quang Vinh đã nói như vậy tại hội nghị ngành kế hoạch và đầu tư diễn ra tại Đà Nẵng.

Trong ngày đầu tiên hội nghị ngành kế hoạch và đầu tư, nhiều địa phương nêu bật những ách tắc thực tế, về cân đối dư nợ vốn vay từ ngân sách, tỷ lệ điều tiết vốn được giữ lại, định hướng hỗ trợ mục tiêu kinh tế…

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng, đó là thực trạng phải nhìn thẳng, trong lĩnh vực đầu tư, điều hành kinh tế xã hội lâu nay, mà hội nghị ngành cũng như chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng, Chính phủ cần quán triệt mà sửa đổi.

“Đây là thời điểm Việt Nam đang cần những thay đổi mạnh mẽ hơn để vượt qua những khó khăn, nắm lấy các cơ hội mới”, Bộ trưởng Vinh nhấn mạnh. (Đọc tiếp tại đây)

“Quản lý nhà nước mà nói như thế là vô cảm”

Đó là nhận xét của Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng khi nhận được câu trả lời không thỏa đáng của cấp dưới trong buổi đối thoại với doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển ngày 5/8.

Cụ thể, trước đề xuất của Công ty TNHH Thạnh Thới đề nghị được nới rộng thời gian chạy tàu, giảm bớt thủ tục khi thay đổi giờ chạy hoặc tăng chuyến mỗi ngày nhằm giải quyết ách tắc tại 2 đầu bến trên tuyến vận tải Hà Tiên – Phú Quốc, Bộ trưởng Đinh La thăng đã giao cảng vụ hàng hải Kiên Giang trả lời.

Tuy nhiên, sau khi đại diện cảng vụ Kiên Giang trả lời là “chưa nhận được đề đạt của Thạnh Thới, hơn nữa, theo quy định tàu chạy tuyến phải đăng ký giờ xuất bến”, Bộ trưởng Thăng không đồng tình “Anh là cơ quan quản lý nhà nước, đề xuất của doanh nghiệp là chính đáng, anh không thể vô cảm như thế được”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật