Bằng cách buộc chủ xe phải nhìn trừng trừng vào đèn xe của họ bật sáng choang suốt 5 phút, sau khi xe họ bị công an giao thông “tuýt” còi yêu cầu dừng xe.
Sở công an Thâm Quyến công bố mức phạt này qua trang mạng Sina Weibo chính thức của họ ngày 1.8, nêu đây mới chỉ là giai đoạn phạt thí điểm.
Sở cũng nêu đây là “một trải nghiệm thích đáng”, sẽ khiến người vi phạm “cảm thấy bị hại” vì cách sử dụng đèn xe không đúng nơi, đúng lúc.
Lái xe bật đèn xe quá sáng không đúng lúc sẽ bị phạt
Ngoài việc “bị” soi đèn, người vi phạm còn phải nghe công an giải thích cách sử dụng đèn xe đúng lúc và phải chịu nộp phạt 300 Nhân dân tệ (36 euro).
Thông tin này còn kèm ảnh một người đàn ông ngồi trên một thảm nhựa đỏ, nhìn vào cặp đèn được cho là đèn xe công an giao thông, đứng gần là một sĩ quan công an phụ trách giám sát hành vi “tự phạt” này.
Thông tin này lập tức lan truyền, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ đối với cách phạt này. Họ nói làm thế chẳng khác tra tấn người lái xe, có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước cho người lái xe, như người này sẽ bị hao tổn sức khỏe, mệt mỏi sau khi bị phạt thì càng gây thêm nguy hiểm trên đường sá.
Họ cũng nói công an giao thông phải tuân thủ Pháp Luật. Họ đòi công an giải thích dựa vào luật, quy định nào mà đưa ra mức phạt này. Người khác bình luận đùa trên Sina Weibo: “Cứ việc đeo kính mát”.
Nhưng cũng có nhiều người ủng hộ cách phạt này, nêu sở công an ra quy định phạt đúng, để xử việc ngày càng nhiều người phàn nàn các chủ xe sử dụng đèn xe vô tội vạ, gây hại cho người xung quanh.
Một cư dân mạng viết sốc: “Mắt đền mắt, răng đền răng! Nên phổ biến hình thức phạt này. Khi nào nên áp dụng với người lái xe vượt đèn đỏ hoặc tông xe vào người ta rồi bỏ chạy?”.
TQ đang bùng nổ tăng trưởng kinh tế nên số người mua xe con cũng nhiều, khiến TQ trở thành nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, và là thị trường xe con lớn nhất thế giới.
Hồi tháng 7, số xe bán được tăng vọt 6,7% đạt 1,62 triệu chiếc, theo Hiệp hội sản xuất xe hơi TQ hôm 8.8.