Lý Hải: ‘Tôi xấu trai nhưng có chiêu để cua được Minh Hà’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lý Hải chia sẻ về cách giữ lửa cho cuộc hôn nhân của mình với cô vợ xinh đẹp, tài năng.
Lý Hải: ‘Tôi xấu trai nhưng có chiêu để cua được Minh Hà’
Gia đình hạnh phúc của Lý Hải -Minh Hà

Hình như đã khá lâu rồi, anh không có những bài hit đình đám như trước đây, anh có nghĩ đã đến lúc anh nên thay đổi bản thân và dòng nhạc của mình?

Vì hiện nay, Lý Hải không còn tập trung đầu tư mạnh vào âm nhạc nữa mà Hải dồn hầu hết vào điện ảnh. Ngày xưa, 1 sản phẩm của Hải ngốn hết hơn cả tỉ đồng và tất cả những ca khúc đều được chọn lọc, đầu tư rất lớn. Chính vì được đầu tư nên được mọi người biết đến nhiều thì các ca khúc hit sẽ tự dưng xuất hiện thôi.

Trong tất cả 10 số của “Trọn đời bên em”, Hải cảm thấy hài lòng nhất ở “Trọn đời bên em 7 và 9” vì 2 phiên bản này được Hải đầu tư rất lớn và kỹ càng. Còn nhữngseries “Trọn đời bên em” đầu tiên như 1 2 3 thì Hải không thích lắm vì khi đó Hải còn nghèo, công nghệ còn lạc hậu nên sau khi xem lại Hải nghĩ: “Trời ơi sao mà lại tệ như vậy nhỉ?”.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chính những series “Trọn đời bên em” đầu tiên chính là những series tạo ra hàng loạt hit đình đám cho Hải như Liều thuốc cho trái tim, Cha yêu… được khán giả rất yêu thích.

Nhìn lại chặng đường dài đã qua, điều anh hối tiếc và hài lòng nhất ở bản thân?

Hối tiếc thì không, còn hài lòng thì rất nhiều. Điều Hải hài lòng nhất trong sự nghiệp của mình đó là tạo được một thương hiệu series “Trọn đời bên em” được khán giả yêu thích, đón nhận. Cũng có vài người hỏi Hải có bỏ âm nhạc để theo điện ảnh không? Tất nhiên là không, với Hải, điện ảnh là đam mê còn nghề nghiệp của mình ra ca sĩ – Hải vẫn yêu và đam mê với âm nhạc, ra đường Hải vẫn thích khán giả nhớ và gọi tên mình là ca sĩ Lý Hải hơn.

Nhắc lại chuyện cũ chút, ngày xưa làm sao anh có thể “cưa đổ” bà xã của mình vậy –một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và có điều kiện như thế?

Một phần Hải nghĩ là do......duyên nợ.

Phần còn lại, Hải nghĩ là do cô ấy “mê” cá‌i tìn‌h hiền lành của Hải. Dù Hải không cao to đẹp trai như nhiều người khác nhưng chắc do tính tình 2 đứa hợp nhau nên tự nhiên yêu lúc nào không biết.

Lúc ấy, có rất nhiều người theo đuổi Minh Hà và có những người hơn Hải về mọi mặt nhưng chắc không biết cách lấy lòng cô ấy, còn Hải thì xấu trai, hiền lành nhưng có “chiêu” để “cua” Minh Hà thành công. (Cười)

Anh có thể chia sẻ về hoàn cảnh dẫn đến cuộc hôn nhân giữa anh và vợ không?

Năm 2002 Hải có mời Hà quay 1 clip đơn cho Hải mang tên Kiếp phong ba. Lúc đó 2 người gặp nhau chỉ để làm việc thôi, chẳng ai có cảm tình gì với nhau cả. Khi đó, Hà chỉ mới 16, 17 tuổi thôi, còn quá nhỏ để yêu đương.

Bẵng đi 2 năm sau thì Hải lại quay Trọn đời bên em 5 và cần 1 cô gái xinh đẹp biết nhảy, biết múa nên được bạn bè giới thiệu lại Minh Hà. Sau khi đến tận phòng tập múa của Hà để xem Hà múa thì Hải quyết định chọn Hà làm nhân vật nữ chính người yêu của Hải trong phim.

Sau một thời gian làm việc chung thì từ từ 2 đứa có tình cảm lúc nào không biết. Từ có tình cảm chuyển dần sang yêu và cuối cùng là tiến đến hôn nhân thôi. Hải nghĩ đó là 1 quá trình rất tự nhiên mà chính Hải và Hà cũng không ngờ được.

Thường xuyên đi lưu diễn xa nhà, bận rộn với các dự án âm nhạc, bí quyết để giữa lửa với cô vợ xinh đẹp của mình là gì?

Ngoài giờ đi diễn thì Hải dành toàn bộ thời gian của mình cho bà xã và các con. Hải biết mình bận rộn nên luôn ý thức sẽ tranh thủ giúp đỡ bà xã khi rảnh để bà xã không còn cảm giác cô đơn nữa.

Anh có dự tính sẽ cho những công chúa, hoàng tử của mình nối nghiệp của anh không?

Thật sự thì Hải không muốn các con của mình nối nghiệp của Hải. Không biết vì lý do gì nhưng Hải muốn các con có 1 cuộc sống yên bình, ổn định nên nếu được Hải sẽ hướng các con theo 1 ngành nghề khác.

Tuy nhiên, nếu các con của Hải có niềm đam mê lớn với nghệ thuật thì Hải sẽ hỗ trợ các con tới cùng. Như người ta vẫn hay nói, nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề. Con của Hải làm nghề gì cũng được miễn là lương thiện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật