Phớt lờ doạ nạt từ Trung Quốc, Hàn Quốc vẫn cung cấp tàu cho Philippines

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trung Quốc từng dọa Hàn Quốc không được cung cấp tàu quân sự cho Philippines và đe nẹt “nó sẽ ảnh hưởng đến bang giao hai nước“. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn phớt lờ và Bắc Kinh không dám có hành động trả đũa nào.
Phớt lờ doạ nạt từ Trung Quốc, Hàn Quốc vẫn cung cấp tàu cho Philippines
Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc

Đến Bộ Quốc phòng dọa Hàn Quốc

Trong vấn đề biển Đông, Hàn Quốc không có thái độ phản đối hành vi hung hăng của Trung Quốc một cách mạnh mẽ như Nhật và Mỹ đã thể hiện. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã thể hiện sự ủng hộ với các nước ASEAN qua hành động cung cấp khí tài quân sự cho Philippines.

Tuần báo Donga của Hàn Quốc mới đây tiết lộ: sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin cam kết với người đồng cấp Philippines Voltaire Gazmin về việc cung cấp tàu tuần tra vào cuối tháng 5, giữa lúc căng thẳng ở biển Đông dâng cao, phía Trung Quốc tỏ ra rất giận dữ.

Ít lâu sau, các quan chức cao cấp bao gồm cả tùy viên quân sự của ĐSQ Trung Quốc tại Seoul đã đến Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đòi phía Seoul phải xem xét lại chuyện này. Họ cảnh báo Hàn Quốc rằng việc này có thể phủ bóng đen lên chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 7.

Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc xác nhận có vụ dọa dẫm này nhưng họ không nuốt lời với Philippines mà tiếp tục cam kết bàn giao tàu theo đúng thỏa thuận. Không những vậy, Hàn Quốc còn tiếp tục kế hoạch bán cho Philippines 12 máy bay chiến đấu hiện đại FA-50 để nâng cao năng lực phòng thủ của không quân Philippines.

Kinh tế và an ninh tách bạch với Bắc Kinh

Trong những năm qua, Hàn Quốc có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc. Chiến lược phát triển kinh tế của Hàn Quốc trong vài thập kỷ qua dựa theo định hướng xuất khẩu và hiện nay, xuất khẩu chiếm hơn một nửa GDP của đất nước.
Trung Quốc lại là thị trường chính của Hàn Quốc. Năm ngoái, Trung Quốc chiếm hơn một phần tư tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Do vậy, Hàn Quốc không muốn công khai làm mếch lòng Trung Quốc.

Nhưng chính sách an ninh quốc phòng của Hàn Quốc không vì thế mà phụ thuộc Trung Quốc.  Những động thái viện trợ - hợp tác quân sự của Hàn Quốc với Philippines cho thấy về hợp tác kinh tế thì họ có thể phụ thuộc qua lại nhiều với Trung Quốc nhưng đường lối ngoại giao và quân sự của Seoul không phụ thuộc vào ý đồ của Bắc Kinh. Hàn Quốc vẫn muốn ngả về Mỹ nhiều hơn trong chiến lược an ninh quốc phòng và việc hậu thuẫn cho các nước ASEAN đã thể hiện rõ điều đó.

Trung Quốc muốn thay đổi thái độ của Seoul nhưng bất thành. Những lời dọa nạt của các quan chức Trung Quốc không làm Seoul thay đổi lập trường.
Cuối cùng, ông Tập Cận Bình vẫn đến Seoul và nói những lời có cánh về bang giao hai nước. Trung Quốc không dọa nổi Hàn Quốc.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật