HLV Miura mời HLV Hoàng Văn Phúc, Phan Thanh Hùng làm trợ thủ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chưa có viện binh từ Nhật Bản, HLV trưởng tuyển Việt Nam Miura đã mời bộ đôi Hoàng Văn Phúc, Phan Thanh Hùng đảm đương vị trí trợ lý số một.
HLV Miura mời HLV Hoàng Văn Phúc, Phan Thanh Hùng làm trợ thủ
HLV Hoàng Văn Phúc là ưu tiên số 1 cho vị trí trợ lý HLV trưởng, nhưng ông đã từ chối. (Ảnh: Trọng Phú)

Sau lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2014, tuyển Việt Nam đang vắt chân lên cổ lo liệu cho chiến dịch phục thù tại giải đấu này. Mối quan tâm hàng đầu của VFF và HLV Miura lúc này là tìm được các trợ lý ưng ý cho ông thầy người Nhật Bản. Bởi hiện tại, trợ lý số 1 Mai Đức Chung đã nhận lời dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tại Asian Games 2014. Điều này đồng nghĩa với việc ông Chung không thể tham gia vào kế hoạch AFF Cup 2014 cùng HLV Miura, nhất là khi cựu HLV trưởng Thanh Hóa còn đang được ngắm nghía ngồi vào ghế Trưởng phòng các ĐTQG của VFF- đồng nghĩa với việc là “cấp trên” của ông thầy người Nhật.

HLV Miura mời hai người tiền nhiệm làm trợ lý. (Ảnh: Hà Khánh)

Không chỉ HLV Mai Đức Chung, 2 trợ lý Lê Tuấn Long, Đặng Phương Nam và HLV thủ môn Nguyễn Văn Phụng cũng đã được trưng dụng cho Olympic Việt Nam chuẩn bị cho Asian Games. Một trong những lý do khiến những trợ lý chuyển hướng công tác là do họ phù hợp với bóng đá trẻ. Hơn thế nữa, ê-kíp trên cũng vẫn được HLV Miura cầm tay chỉ việc, vì ông thầy người Nhật cùng lúc chịu trách nhiệm ở 2 đội tuyển, thậm chí còn trực tiếp cầm quân khi Olympic Việt Nam xung trận tại Asian Games 2014.

Thiếu trợ lý ở tuyển Việt Nam, HLV Miura trông cậy vào “viện binh” đến từ quê nhà Nhật Bản. LĐBĐ Nhật Bản đã cam kết hỗ trợ cho VFF và HLV Miura 2 trợ lý, gồm 1 HLV đặc trách thủ môn và một chuyên gia thể lực. Tuy nhiên, cam kết từ xứ mặt trời mọc vẫn chưa thành hiện thực, bởi như Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ cho hay, mọi chuyện chưa ngã ngũ nên không thể chắc chắn, ông Miura có thêm 2 trợ lý đồng hương.

Việc chưa có bộ khung trợ lý làm HLV Miura lẫn VFF trở nên đau đầu. Vả lại, ông thầy người Nhật Bản mới nhận dẫn dắt tuyển Việt Nam nên càng cần có một trợ lý đủ tài, am hiểu cầu thủ Việt Nam lẫn bóng đá khu vực làm trợ thủ. Cho nên, sau khi cùng VFF nâng lên đặt xuống mọi phương án, VFF và HLV Miura đã đưa ra phương án khá táo bạo: mời lại những thuyền trưởng cũ của tuyển Việt Nam làm trợ lý số một cho nhà cầm quân người Nhật.

Phương án số 1 của VFF và HLV Miura là mời lại HLV Hoàng Văn Phúc đảm đương vai trò trợ lý số 1. Ông Phúc có thuận lợi là không vướng bận công việc ở bất kỳ CLB nào, vì vậy, người tiền nhiệm này lập tức nhận được đề nghị từ VFF và HLV Miura. Tuy vậy, ông Phúc đã sớm đưa ra lời từ chối, vì chưa nuốt hết nỗi buồn sau thất bại khi dẫn dắt tuyển Việt Nam lẫn Olympic Việt Nam tại chiến dịch vòng loại Asian Cup lẫn SEA Games 2013.

Cái lắc đầu của HLV Hoàng Văn Phúc buộc VFF phải xoay sang cầu viện đến HLV Phan Thanh Hùng, thuyền trưởng của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012. Ông Hùng từng thất bại với tuyển Việt Nam, nên còn nhiều day dứt và tâm huyết, muốn phục thù cho thất bại cách nay 2 năm trên đất Thái. Chỉ có điều, công việc của HLV người Đà Nẵng ở HN.T&T đang không được xuôi chèo mát mái, sau khi đội bóng Thủ ném đi cơ hội bảo vệ ngôi vô địch V-League. Cho nên, dù rất máu mê trở lại tuyển Việt Nam đứng làm trợ lý số 1 để cùng HLV Miura phục thù, ông Hùng vẫn còn phải chờ cái gật đầu của bầu Hiển mới dám quyết định

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật