Vẻ đẹp của những nữ cổ động viên Triều Tiên

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đội cổ động xinh đẹp và vận động viên của Triều Tiên sẽ tham dự Asiad lần thứ 17 tại Hàn Quốc. Đây được xem như một cử chỉ hòa bình của nước này sau hàng loạt các vụ phóng tên lửa thời gian gần đây.
Vẻ đẹp của những nữ cổ động viên Triều Tiên
Trong hình là đội cổ vũ của đội tuyển bóng đá Triều Tiên tại World Cup 2010 ở Nam Phi. Ảnh: KCNA

Hãng tin Reuters cho hay Bình Nhưỡng sẽ cử đội cổ động đến tham dự đại hội thể thao châu Á lần thứ 17 tại thành phố Incheon, Hàn Quốc. Đây được xem như một cử chỉ hòa bình của nước này sau hàng loạt các vụ phóng tên lửa thời gian gần đây.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), trong tuyên bố chính thức, đã khẳng định: “Việc làm trên là cần thiết để chấm dứt những lời vu khống và hiểu nhầm, cũng như các mối ngờ vực giữa hai nước”.

 

Đội cổ động gồm những nữ cổ động viên xinh đẹp sẽ cùng 150 vận động viên tới tham dự Asiad 2014 khởi tranh từ ngày 19/9 tới tại thành phố cảng Icheon.

“Chúng tôi đã quyết định gửi đội cổ vũ cùng các vận động viên đến tham dự Asiad 2014 để cải thiện mối quan hệ giữa miền Bắc và miền Nam, đồng thời mong muốn tạo ra bầu không khí hòa giải dân tộc”, KCNA cho biết thêm.

 

Trong hình là bà Ri Sol-ju, phu nhân nhà lãnh đạo Kim Jong Un, trong vai trò cổ động viên tham dự giải vô địch điền kinh châu Á 2005. Ảnh: KCNA.

 

Tuần trước, Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc hủy cuộc tập trận chung với Mỹ nhưng Hàn Quốc đã từ chối. Trái lại, Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng thực hiện các bước đi tích cực để chấm dứt chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Trong 10 ngày gần đây, Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ phóng tên lửa và đe dọa sẽ tiếp tục những vụ phóng tiếp theo. Ảnh: KCNA

 

Đội cổ động của Triều Tiên tại Asiad 2002 ở Busan, Hàn Quốc. Ảnh: SCMP

 

Những thành viên xinh đẹp của đội cổ động Triều Tiên góp mặt tại Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới ở Sân Bắn cung Jinho, gần Daegu, Hàn Quốc, hôm 28/8/2003. Ảnh: AP

 

Đội cổ động nữ của Triều Tiên tại Vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới ở Vũ Hán, Trung Quốc, năm 2007. Ảnh: AFP
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật