Chuyện chỉ có ở bóng đá Việt: Khi HLV không hiểu... luật bóng đá

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
HLV Hữu Thắng của SLNA bị Chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi “phê” là không hiểu luật khi phản ứng với trọng tài.
Chuyện chỉ có ở bóng đá Việt: Khi HLV không hiểu... luật bóng đá
Những phản ứng rất thiếu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.

Ít ngày sau đến lượt Trưởng BTC giải, ông chuyên gia người Nhật Tanaka Koji cũng chán nản khi nhận xét về án phạt cho HLV Nhan Thiện Nhân: “HLV này không hiểu các điều luật”. HLV kém hiểu luật hay hiểu rồi nhưng cố làm sai? Chuyện tưởng chừng chỉ có ở Việt Nam.

Thầy không làm gương

Trong một mùa giải không biết bao nhiêu lần Ban kỷ luật của VFF phải ra thông báo kỷ luật, phạt tiền, cấm làm nhiệm vụ đối với các HLV. Hầu hết là lỗi phản ứng trọng tài, điều mà luật FIFA nghiêm cấm.

Đáng nói, có không ít HLV trẻ, làm công tác HLV trẻ nhưng lại thiếu kiềm chế để rồi bị phạt và quan trọng là phần nào mất đi hình ảnh của một người thầy đối với học trò.

Điển hình là chuyện HLV Đức Thắng của đội CAND. Hồi cuối tháng 5 tại VCK giải hạng nhì toàn quốc giữa CAND và Tiền Giang, HLV trưởng của CAND là Đức Thắng đã tiến tới trợ lý trọng tài chính và có những lời lẽ không hay, đồng thời cho rằng bàn thắng đó là không hợp lệ. Chưa hết, khi bị truất quyền chỉ đạo dưới sân, lên tới khán đài, HLV Đức Thắng đã tiếp tục la lối, đồng thời yêu cầu trợ lý của mình truyền đạt tới các cầu thủ tiếp tục phản ứng trọng tài chính. Kết quả là cựu tuyển thủ này bị Ban kỷ luật VFF ra mức án rất nặng là phạt 15 triệu và cấm mọi hoạt động bóng đá trong 3 năm.

Tuy nhiên sau này, VFF lại quyết định giảm án, HLV Đức Thắng chỉ bị “cấm” trong 1 năm. Song, điều khá ngạc nhiên là mới đây tại VCK giải U.17 tổ chức tại Huế, người ta thấy ông Đức Thắng có mặt trên khán đài với chức danh là Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ của HN T&T. Có vẻ như án phạt của VFF chỉ là… cho vui.

Cũng là Thắng, nhưng là Hữu Thắng của CLB SLNA, ở vòng đấu thứ 21 V.League, khi cầu thủ Công Vinh trùm áo qua đầu ăn mừng và bị trọng tài cảnh cáo bằng thẻ vàng, HLV Hữu Thắng đã xông vào sân phản đối trọng tài và cho rằng Vinh không phạm luật (vì chưa cởi áo qua đầu). Quan sát tình huống này, giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn giải thích: "Luật FIFA quy định rằng, ăn mừng bàn thắng bằng cách trùm áo lên đầu hoặc cởi hẳn áo ra đều bị xem là hành vi phi thể thao, trọng tài cần cảnh cáo cầu thủ đó, không tính thời gian là 1 phút hay 1 giây. Công Vinh rõ ràng đã trùm áo lên đầu, dù chỉ 1 giây thôi cũng đủ để trọng tài phải rút thẻ vàng, không khác được".

Về phản ứng của HLV Nguyễn Hữu Thắng khi chạy cả vào sân, ông Tấn đặt câu hỏi: "Ở các nước có nền bóng đá tiên tiến, chuyên nghiệp, thử hỏi HLV có được làm thế không, có dám nhờn với trọng tài, tổ chức thế không?". Và quan trọng phản ứng của Hữu Thắng như là… không hiểu hết luật FIFA.

Phạt bao nhiêu cho đủ?

Cuối tuần rồi, sân An Giang suýt “vỡ” vì BHL đội An Giang và thành viên làm nhiệm vụ tại sân có ý định hành hung trọng tài Phùng Đình Dũng trong trận An Giang - Than Quảng Ninh.

Ban kỷ luật VFF sau đó đã phải ra những án phạt rất nặng với BHL của An Giang. Theo đó BTC trận đấu của CLB An Giang bị cảnh cáo và phạt 15 triệu đồng do vi phạm khoản 3 Điều 68 "không đảm bảo an ninh an toàn cho trận đấu". Riêng HLV Nhan Thiện Nhân cũng bị phạt 5 triệu đồng và đình chỉ 2 trận kế tiếp do vi phạm Điều 60 "Phản ứng" trong quy định Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Như vậy HLV Nhan Thiện Nhân sẽ nghỉ thi đấu tới hết giải. Cũng với lý do tương tự trợ lý Nguyễn Châu Hồng của An Giang và thủ môn Trần Văn Hóa đều bị phạt 5 triệu và đình chỉ 2 trận…

Chứng kiến tận mắt những hành xử của các ông thầy bóng đá, trưởng BTC giải, Tanaka Koji phải thốt lên: “HLV Nhan Thiện Nhân lại tỏ ra không nắm vững các điều luật của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp nên đã phản ứng không đúng mực”.

Còn Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi thì nói rằng: “Ở sân chơi World Cup, trọng tài thổi phạt 11m ở phút 93 sai lè lè, đội bóng thua phải về nước mà còn không có chuyện gì xảy ra, đây trọng tài xử lý đúng cũng bị phản ứng, thế là làm sao, như thế bóng đá sẽ loạn lên. HLV không chạy vào sân phản ứng dù cũng rất bức xúc nhưng họ hiểu luật và tôn trọng cuộc chơi. Tôi nghĩ, HLV mà không hiểu luật thì giải sẽ loạn, cầu thủ nhìn vào đó để đá láo còn khán giả thì bị kích động. Tôi cho rằng cần phải chấn chỉnh ngay điều này…”.

Những án phạt của VFF sẽ không đủ nếu chính các HLV cũng cố tình lờ đi và coi thường những điều luật của FIFA, của VFF.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật