Lo ngại cho Nadal

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một thông tin vừa được công bố làm tất cả đều thấy hụt hẫng: Nadal không thể tranh tài trong giải Masters ở Toronto vào tuần tới.
Lo ngại cho Nadal
Lo ngại cho Nadal

Nguyên nhân vắng mặt

Trong thông cáo gửi đến ban tổ chức Rogers Cup ở Toronto, Nadal nói anh không thể tranh tài ở giải này do mới bị chấn thương ở cổ tay trái.

Tay vợt số 2 TG cho biết thêm: “Tôi thật sự thất vọng khi không thể bảo vệ chức vô địch Rogers Cup năm nay. Thật không may là tôi vừa bị chấn thương trong lúc tập luyện và sau khi cùng bác sỹ kiểm tra tình hình, tôi buộc phải vắng mặt ở các cuộc tranh tài ít nhất là 2-3 tuần. Tôi thành thật xin lỗi khán giả và toàn bộ CĐV”.

Đáp lại, giám đốc điều hành giải Karl Hale nói: “Chúng tôi biết Nadal được các CĐV yêu thích và các CĐV của chúng tôi rất buồn vì sự vắng mặt của anh. Tuy nhiên chúng tôi biết nếu thi đấu được thì Nadal đã thi đấu rồi bởi vì anh ấy dành cho giải này và các CĐV Canada sự tôn trọng lớn. Chúng tôi chúc Nadal những điều tốt đẹp và hy vọng anh ấy sẽ sớm trở lại với cuộc chơi càng sớm càng tốt”.

Về chấn thương của Nadal, người quản lý của anh là ông Benito Perez-Barbadillo cho biết thêm là Nadal bị chấn thương khi đang tập luyện ở quê nhà Mallorca trong khi đang ở thế sẵn sàng cho loạt giải trên sân cứng ở vùng Bắc Mỹ.

Bên cạnh đó ông Perez-Barbadillo còn nói thêm là vào ngày 30/7, các bác sỹ xác định Nadal buộc phải mang nẹp cố định ở cổ tay trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 tuần và chẩn đoán ban đầu là anh có thể kịp bình phục để thi đấu ở giải Mỹ mở rộng mở màn vào ngày 25/8. Tuy nhiên các bác sỹ vẫn phải tiếp tục theo dõi, kiểm tra tình hình chấn thương, bao gồm cả việc chụp phim cộng hưởng từ, rồi sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng về thời gian Nadal có thể trở lại sân đấu.

Những hệ lụy

Theo lời của Nadal và nhà quản lý của anh thì điều chắc chắn biết được là anh phải bỏ liên tiếp 2 giải Masters.

Cần nhắc lại là tháng 8 năm trước, Nadal đã có một mùa hè hoàn hảo khi anh không thua một trận nào trong 18 lần ra sân thi đấu trên sân cứng để đoạt 3 chức vô địch liên tiếp, từ Canada cho đến Cincinnati và kết thúc bằng chức vô địch ở Mỹ mở rộng. Thế mà bây giờ Nadal lại bị chấn thương ở cổ tay nên anh không có cơ hội để bảo vệ chức vô địch ở 2 giải Masters và điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ bị trừ đến 2.000 điểm khi cuộc chơi ở Cincinnati kết thúc.

Và còn điều đáng ngại nữa là khả năng tham dự giải Mỹ mở rộng của Nadal vẫn còn là dấu hỏi bởi ở thời điểm này chưa ai biết anh có kịp bình phục để góp mặt trong cuộc tranh tài ở New York hay không. Mà cho dù có thì hy vọng đặt vào Nadal cũng giảm đi rất nhiều bởi quá trình chuẩn bị của anh đã gặp sự cố nên không có trận đấu nào khởi động trên mặt sân cứng.

Vậy là kể từ trận thua trước Kyrgios trong vòng 4 Wimbledon vào ngày 1/7, Nadal vẫn chưa thể thi đấu thêm trận nào. Chấn thương của Nadal lại xảy ra đúng vào thời điểm mọi người đều rất nóng lòng chờ xem cuộc tranh chấp tay đôi giữa anh với Djokovic trong cuộc chiến giành ngôi số 1 TG.

Chỉ thua Djokovic có 460 điểm trên bảng xếp hạng và dĩ nhiên nếu không có sự cố chấn thương thì Nadal vẫn chưa qua mặt đối thủ để lấy lại ngôi số 1 TG. Thế nhưng chí ít thì anh vẫn có cơ hội để giữ khoảng cách không bị đào sâu quá mức để qua đó chờ cơ hội giành lại ngôi vương trong giai đoạn cuối mùa. Nhưng giờ đây Nadal đã bị trừ 2.000 điểm (chưa kể có thể mất thêm 2.000 điểm nếu không kịp bình phục để dự Mỹ mở rộng) nên xem ra khả năng Nadal lấy lại ngôi số 1 trong năm nay chỉ còn trên lý thuyết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật