Thời tiết gây ảnh hưởng nặng nề cho du lịch biển tại Italy

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Hiệp hội các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch biển ở Italy, Sindacato Italiano Balneari, suy thoái kinh tế kéo dài cộng với thời tiết xấu đã gây ảnh hưởng nặng nề đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp.
Thời tiết gây ảnh hưởng nặng nề cho du lịch biển tại Italy
Du lịch biển ở Italy thất thu

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Italy trong quý 1 năm 2014 đã tăng trưởng âm trở lại sau khi quý 4 năm 2013 với mức tăng trưởng tích cực dương 0,1%.

Theo Cơ quan Thống kê nhà nước Istat (Italy), với mức tăng trưởng GDP của Italy trong quý 3/2013 là -0,1%, quý 4/2013 là +0,1% và quý 1/2014 là -0,1%. Như vậy, sự bất ổn rõ ràng vẫn đang diễn ra trong nền kinh tế Italy và có khả năng điều này sẽ còn tiếp tục diễn biến trong thời gian tới.

Mới đây, ngân hàng TW Italy đã phải hạ mức dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ ba Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) xuống 0,2%, từ mức 0,7% hồi đầu năm.

Tình hình nền kinh tế Italy chưa thoát suy thoái, đời sống người dân Italy gặp khó khăn, nhiều người rơi vào cảnh nghèo khổ, không có tiền dư rả để chi cho kỳ nghỉ hè, du lịch nước ngoài, cắm trại hay bãi biển.

Thêm vào đó, thời tiết mùa hè năm 2014 ở Italy không thuận lợi, mưa kéo dài thường xuyên xảy ra đi kèm với những trận giông, lốc làm cho khách du lịch không muốn đến các bãi biển nghỉ ngơi.

Theo số liệu của Sindacato Italiano Balneari công bố, lượng khách du lịch đến các bãi biển ở Italy trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua đã giảm tới 70% so với cùng kỳ năm 2013. Với tình trạng kinh doanh đình trệ, các doanh nghiệp của Hiệp hội này năm 2014 đã giảm mất 400 triệu Euro tổng thu nhập.

Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch bãi biển ở Italy thường cho thuê nhà nghỉ ven biển, ô dù, ghế nằm phơi nắng, tàu thuyền du lịch và kinh doanh ẩm thực tại các quán bar, nhà hàng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật