Vương quốc Anh lần đầu phát hành trái phiếu hồi giáo

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây, ngân hàng EUROCLEAR đặt tại Brussels đã hỗ trợ Vương Quốc Anh trở thành quốc gia đầu tiên không thuộc thế giới đạo hồi phát hành trái phiếu chính phủ hồi giáo SUKUK để bán cho các nhà đầu tư Anh Quốc và các nhà đầu tư quốc tế.
Vương quốc Anh lần đầu phát hành trái phiếu hồi giáo
Ảnh minh họa

Bộ trưởng tài chính Anh, ông George Osborne cho biết: “Việc lần đầu tiên chính phủ Anh cho phát hành trái phiếu chính phủ hồi giáo SUKUK là minh chứng cho cam kết của chính phủ Anh hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính tại phương tây cho các luồng tiền từ thế giới đạo hồi. Đây cũng là một phần của kế hoạch kinh tế dài hạn để đưa nước Anh thành trung tâm thiết yếu của hệ thống kinh tế toàn cầu.”

Lượng trái phiếu hồi giáo SUKUK trị giá 200 triệu bảng Anh đã được phát hành thông qua phương thức bán và thuê lại, được EUROCLEAR phát hành, Euroclear UK và Ireland (EUI) và EUROCLEAR Bank thanh toán vào ngày 2/7/2014. Những trái phiếu này được niêm yết trên sàn chứng khoán London, đáo hạn vào năm 2019. Trong đợt phát hành lần đầu này, nhu cầu đối với trái phiếu đã vượt xa số lượng phát hành.

“Chúng tôi nhận thấy nhu cầu đối với trái phiếu hồi giáo SUKUK rất cao, giúp hình thành nên lợi ích về giá tương xứng với đồng tiền phải bỏ ra đối với người nộp thuế. Tôi hi vọng rằng sự thành công trong đợt phát hành lần này của Chính phủ sẽ khuyến khích khu vực tư nhân tham gia nhiều hơn trong việc phát hành trái phiếu SUKUK tại Vương Quốc Anh”, đại diện chính phủ Anh nhận định.

Được biết, ngày 29/10/2013 tại Diễn đàn Kinh tế Hồi giáo Thế giới, Thủ tướng Anh David Cameron đã tiết lộ thông tin về kế hoạch phát hành trái phiếu SUKUK này. Theo tính toán, việc phát hành trái phiếu SUKUK sẽ giúp Anh thu về hàng tỷ bảng từ các nhà đầu tư Hồi giáo, bên cạnh những khoản thu từ các dịch vụ và sản phẩm tài chính Hồi giáo đang được cung cấp tại 20 ngân hàng.

Anh là nước có số ngân hàng cung cấp dịch vụ và sản phẩm tài chính Hồi giáo nhiều nhất ở châu Âu và con số này có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Trong 5 năm qua, nước này đã cho phép gần 50 trái phiếu SUKUK các loại (do các nước khác phát hành) được niêm yết trên thị trường London với tổng giá trị lên tới 34 tỷ USD (21 tỷ bảng).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật