Thấy mẹ vắng nhà là đưa bạn gái nhí về làm ‘trò người lớn’

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 31/7 TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em”. Dù bạn gái đồng thuận quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc nhưng bị cáo Tuấn vẫn phải chịu 12 năm tù giam.
Thấy mẹ vắng nhà là đưa bạn gái nhí về làm ‘trò người lớn’
Thấy mẹ vắng nhà là đưa bạn gái nhí về làm 'trò người lớn'

Theo cáo trạng, vào tháng 8/2012 Võ Minh Tuấn (ngụ quận 8, TP.HCM, 19 tuổi – thời điểm gây án) và M.N. (13 tuổi – thời điểm bắt đầu quan hệ) phát sinh tình cảm. Khoảng 20h một ngày đầu tháng 9/2012 Tuấn chở N. đi chơi, sau đó cả hai trở về căn phòng trọ Tuấn đang thuê, lúc này mẹ Tuấn không có mặt nên cả hai đã quan hệ tình dục.

Lần tiếp theo diễn ra vào gần cuối tháng 9/2012. Khi đó N. gọi Tuấn đến chở mình đi chơi, sau đó N. không chịu về mà đòi ngủ lại với Tuấn. Tại đây hai người tiếp tục quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc. Sáng hôm sau mẹ Tuấn đi về thấy N. có mặt trong phòng nên đã gọi điện cho gia đình thiếu nữ này đưa về nhà.

Thời gian sau đó cả hai có thêm một lần quan hệ. Cho tới ngày 15/10/2012 thì cha N. gặng hỏi và phát hiện sự việc. Sau đó người cha đã đưa N. tới công an phường 5, quận 8 để trình báo. Tuy nhiên thời gian sau ông đã làm đơn bãi nại cho bị cáo Tuấn.

Về phía Tuấn, tại cơ quan điều tra bị cáo này đã khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét các tình tiến liên quan HĐXX sơ thẩm TAND TP.HCM đã tuyên phạt Võ Minh Tuấn 12 năm tù về tội “hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật