Hai nhóm giang hồ khét tiếng Vũng Tàu lãnh án hơn 71 năm tù

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau gần 4 ngày xét xử, sáng 1.8, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu đã tuyên tổng hình phạt 71 năm 9 tháng tù cho 15 bị cáo thuộc hai băng nhóm giang hồ tại huyện Long Điền.
Hai nhóm giang hồ khét tiếng Vũng Tàu lãnh án hơn 71 năm tù
Các bị cáo tại phiên xét xử

Trước đây, trong số 15 bị can có nhiều bị can bị truy tố về tội giết người, hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, sau đó Cơ quan điều tra đã có các quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, bị can sang điều tra về tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản. Mức án dành cho các bị cáo trong vụ án này từ 30 tháng tù đến 6 năm 9 tháng tù. Hầu hết các bị cáo đều đã có tiền án tiền sự.

Theo cáo trạng, giữa năm 2012, trên địa bàn huyện Long Điền có hai nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Nhóm thứ nhất do Cao Duy Tân (tự Tám Trình, ngụ xã Phước Hưng) cầm đầu, nhóm thứ hai do Nguyễn Anh Tâm (tự Tám Già, ngụ thị trấn Long Hải) cầm đầu. Giữa hai băng nhóm này thường xảy ra các vụ đâm chém, đập phá tài sản lẫn nhau gây mất trật tự trị an trên địa bàn.

Tối 26.8.2012, đàn em của Tám Già là Nguyễn Quang Dũng (Vũ Cụt), Trần Thành Tâm đang ngồi nhậu thì bị Trần Anh Dũng (Dũng “bưởi”), đàn em của Tám Trình cùng với hơn chục đối tượng khác (chưa xác định được lai lịch) dùng mã tấu, dao xông vào quán đuổi chém. Sau khi chạy thoát, nhóm Vũ Cụt cùng Tám Già kéo quân đi tìm nhóm Dũng “bưởi” đánh trả thù. Tám Già chỉ đạo đàn em cầm dao, cây gỗ, vỏ chai đánh nhau nhưng Tám không đi mà quay vào nhà.

Hai nhóm của hai băng đã tìm kiếm lẫn nhâu và tới nhà nhau để trả thù. Nhóm của của Phước “khùng” tới nhà Dũng “bưởi” đập phá, nhóm Dũng “bưởi” lại kéo đến nhà Phước “khùng” đập phá cửa, hàng rào và bàn, ghế.

Vì nghi do Tám “trình” chỉ đạo đàn em đi đập phá nên vào lúc 0 giờ 30 ngày 27.8.2012, cả nhóm của Tám “già” do Phước “khùng” cầm đầu xông vào nhà Tám Trình vung dao chém loạn xạ, chích điện vào người Tám Trình cùng một đàn em. Cao Duy Tân (Tám Trình) bị thương tật 47% do nhiều vết thương chém vào vai, mặt, tay.

Sau khi gây án, các “đàn anh, đàn chị” này đều lần lượt xa lưới Pháp Luật dù đã trốn khỏi địa phương.

Cụ thể hình phạt dành cho các bị cáo như sau: Huỳnh Ngọc Phước 6 năm 9 tháng tù, Võ Minh Thành 6 năm 6 tháng tù, Phạm Hải Giang 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đức Thụ 30 tháng tù( cho hưởng án treo), Ngô Ngọc Thành Tâm 5 năm tù, Nguyễn Duy Trúc 5 năm, Lê Nguyễn Dương Thanh 5 năm, Phạm Vũ Hà 5 năm, Nguyễn Quốc Phong 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Quang Dũng 6 năm tù, Nguyễn Mạnh Song 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Bé Sáu 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Ngọc Quang Minh 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Anh Tâm 6 năm tù, Trần Xuân An 3 năm 6 tháng tù.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật