Bác đơn kháng cáo đường dây 255 bánh heroin

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
2 trong 6 bị cáo xin rút đơn kháng cáo ngay tại tòa, chấp nhận bản án t‌ử hìn‌h mà tòa sơ thẩm đã tuyên. Các bị cáo còn lại bị tòa phúc thẩm tối cao bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.
Bác đơn kháng cáo đường dây 255 bánh heroin
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 31/7, TAND tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong đường dây mua bán trái phép 255 bánh heroin theo đơn kháng án của các bị cáo.

Hành vi phạm tội của các bị cáo được xác định: Dưới sự chỉ đạo của ông trùm Nguyễn Công Hải (SN 1959, trú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), Vũ Đức Mạnh (SN 1964, trú tại Tp Nam Định, tỉnh Nam Định) và đồng bọn đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán trái phép chất m‌a tú‌y.

Trong đó Vũ Đức Mạnh có 9 lần thực hiện mua bán trái phép 155 bánh heroin; Trương Thị Huệ (SN 1975, trú Tp. Vinh, Nghệ An) tham gia 9 lần với 150 bánh heroin; Nông Thị Hân (SN 1976, trú huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông) 6 lần tham gia với 85 bánh heroin; Nguyễn Hoài Thu (SN 1980, trú huyện Quế Phong, Nghệ An) và Nguyễn Thị Nhung (SN 1976, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) mỗi người tham gia mua bán 70 bánh heroin và Nguyễn Thị Châu (SN 1968, trú huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) tham gia 3 lần, mua bán 50 bánh heroin.

Vũ Đức Mạnh - kẻ điều hành đường dây mua bán trái phép 255 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam.

Sau khi Vũ Đức Mạnh cùng đồng bọn bị bắt, Nguyễn Công Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương và hiện đang bị truy nã toàn quốc.

Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 2 ngày 12-13/12/2013, phân hóa vai trò của từng bị cáo trong đường dây này, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Đức Mạnh, Trương Thị Huệ, Nông Thị Hân, Nguyễn Hoài Thu, Nguyễn Thị Châu t‌ử hìn‌h; Nguyễn Thị Nhung án chung thân. Cả 6 bị cáo đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tới TAND tối cao.

Trong phiên xử sáng ngày 31/7, Vũ Đức Mạnh và Nguyễn Hoài Thu đã rút đơn kháng cáo, chấp nhận bản án t‌ử hìn‌h mà tòa sơ thẩm đã tuyên.

Xem xét toàn diện các chứng cứ, HĐXX TAND tối cao nhận định: bản án mà cấp sơ thẩm tuyên đối với các bị cáo là tương xứng với hành vi đặc biệt nguy hiểm mà các bị cáo đã gây ra cho xã hội, bởi vậy không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

HĐXX đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm đối với Trương Thị Huệ, Nông Thị Hân và Nguyễn Thị Châu và Nguyễn Thị Nhung.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật