Tổng thống Mỹ: Nga phải trả giá đắt cho hành động của mình

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng về các lệnh trừng phạt mới, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng “Nga tự cô lập khỏi thế giới và khước từ quan hệ hợp tác được hình thành trong nhiều thập kỷ“.
Tổng thống Mỹ: Nga phải trả giá đắt cho hành động của mình
Ảnh minh họa

Theo ông Obama, việc mở rộng các biện pháp trừng phạt xuất phát từ thực tế là Nga đã không hợp tác trong cuộc điều tra quốc tế về vụ máy bay của Malaysia Airlines rơi ở Ukraina, và không tiến tới giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở nước này.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Mỹ áp đặt trừng phạt đối với Ngân hàng Mátxcơva, VTB và Ngân hàng Nông nghiệp Nga. Công dân và các công ty Mỹ bị cấm mua nợ của các ngân hàng hoặc các tổ chức pháp lý có liên quan, cũng như tài sản của họ trong hơn 90 ngày. Tất cả các giao dịch khác với các ngân hàng này được cho phép.

Hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết, biện pháp trừng phạt cũng được áp đặt đối với Tổng công ty đóng tàu. Đồng thời, Mỹ công bố chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa dành cho việc khai thác dầu khí trên biển, trên thềm lục địa và ở Bắc Cực.

Tổng thống Obama thừa nhận rằng, mục đích của biện pháp trừng phạt là để làm suy yếu nền kinh tế Nga, nhưng lưu ý "đây không phải là một cuộc chiến tranh lạnh mới".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật