Nga hối thúc quốc tế lên án việc Ukraine dùng bom cháy ở miền Đông

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
RIA Novosti ngày 26/7, dẫn lời ông Konstantin Dolgov, Cao ủy về nhân quyền, dân chủ và luật pháp của Bộ Ngoại giao Nga đã viết trên Twitter, xác nhận rằng có chất phốt pho (chất gây cháy) được sử dụng tại nhiều thành phố và các khu vực đông dân cư của Ukraine.
Nga hối thúc quốc tế lên án việc Ukraine dùng bom cháy ở miền Đông
Ảnh minh họa

Ông Konstantin Dolgov kêu gọi cộng đồng quốc tế nên gây áp lực buộc các nhà chức trách Ukraine phải ngừng các hoạt động trừng phạt ở miền Đông nước này. "Thông tin này [ về việc quân đội Ukraine sử dụng bom cháy] sẽ giúp nhắc nhở cộng đồng quốc tế cần gây ảnh hưởng lên chính quyền Kiev buộc họ chấm dứt các hoạt động quân sự tại miền Đông vốn gây nhiều thương vong cho dân thường" ông Konstantin Dolgov nói.

Những nhận xét của ông Dolgov được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga công bố một báo cáo cho rằng, quân đội Ukraine đã sử dụng bom cháy trong một số cuộc tấn công chống lại lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Trước đó hôm 25/7, phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24, Thiếu tướng Viktor Poznikhir, Phó Chỉ huy các Chiến dịch của Hội đồng Tham mưu Nga khẳng định: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng có chất phốt pho (chất gây cháy) được sử dụng tại nhiều thành phố và các khu vực đông dân cư của Ukraine”.

Tướng Poznikhir nói thêm rằng quân đội Ukraine đã sử dụng bom cháy tại miền Đông Ukraine ít nhất là 6 lần.

“Bộ Quốc phòng Nga đã nghiên cứu kỹ lưỡng những thông tin chúng tôi có được trong rất nhiều vụ sử dụng chất phốt pho và bom bi của quân đội Ukraine chống lại dân thường”, Tướng Poznikhir nói.

Theo bác sỹ phẫu thuật chính của Quân đội Nga Nikolai Efimenko cho biết bom cháy có thể gây ra những hậu quả khôn lường đối với các nạn nhân và có thể có những tác động xấu đến môi trường. Hơn thế nữa, việc nhiễm độc phốt pho có thể gây ra những bệnh trầm trọng thậm chí dẫn đến t‌ử von‌g.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật