Các nhà điều tra Nga trở thành mục tiêu tấn công bằng súng cối của Ukraina

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một nhóm các nhà điều tra của Ủy ban điều tra Nga hôm thứ sáu (25.7) đã trở thành mục tiêu tấn công bằng hỏa lực súng cối từ phía biên giới Ukraina, phát ngôn viên của Ủy ban này cho biết.
Các nhà điều tra Nga trở thành mục tiêu tấn công bằng súng cối của Ukraina
Ảnh minh họa

Nhóm điều tra của Nga tới làng Primiussky ở khu vực Rostov để điều tra các vụ pháo kích trước đó vào lãnh thổ Nga từ phía Ukraina.

Phát ngôn viên Markin nói: “Rõ ràng chỉ có trình độ yếu kém của các binh sĩ Ukraina và sự sơ tán kịp thời của các nhà điều tra nhờ các xe bọc thép mới có thể ngăn chặn các tay súng Ukraina đạt được mục tiêu của họ”.

“Tổng cộng có 47 loạt đạn súng cối, có khả năng là từ nòng súng cỡ 82mm, đã bắn vào nhóm các nhà điều tra của Nga. Tiếp đó, khoảng 32 loạt đạn súng cối lại tấn công vào những người này”, quan chức của Nga kết luận.

Hồi đầu tháng này, Moscow đã mời các quan sát viên của OSCE đến đánh giá tình hình biên giới Nga-Ukraina, đã nhiều lần bị pháo và súng cối của Ukraina tấn công.

Trong 1 sự kiện gần đây, 1 dân thường đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương tại thành phố Donetsk thuộc vùng Rostov giáp phía đông Ukraina. Moscow lên án các cuộc tấn công của phía Ukraina và cảnh báo những hành động khiêu khích này có thể sẽ phải hứng chịu những hậu quả khôn lường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật