Quốc tế nỗ lực điều tra nguyên nhân thảm họa MH17

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người phát ngôn của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu(OSCE), ông Michael Bociurkiw cho biết, trong nhiều ngày qua, lần lượt, lực lượng dân quân tại khu vực miền Đông đã thay nhau kiểm soát khu vực hiện trường máy bay rơi và hợp tác với các chuyên gia của Ukraine và quốc tế để điều tra vụ việc.
Quốc tế nỗ lực điều tra nguyên nhân thảm họa MH17
hiện trường vụ tai nạn.

Gần 10 ngày sau vụ tai nạn máy bay chở khách của hãng Hàng không Malaysia mang số hiệu MH17 làm gần 300 người thiệt mạng, công tác điều tra và tìm kiếm th‌i th‌ể nạn nhân vẫn gặp nhiều khó khăn do hiện trường vụ tai nạn nằm trong vùng chiến sự. Tuy vậy, các nhà điều tra vẫn phát hiện thêm nhiều manh mối mới liên quan đến vụ tai nạn.

Ông Michael Bociurkiw cho biết, các nhân viên của tổ chức này đã phát hiện đồ đạc cá nhân của một số nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay mang số hiệu MH17 tại một số khu vực ở Donetsk thuộc quyền kiểm soát của lực lượng ly khai.

Ông Michael Bociurkiw cho hay: “Gần khu vực xảy ra vụ tai nạn, chúng tôi đã phát hiện được khá nhiều đồ dùng cá nhân. Trước tiên, chúng tôi chú ý đến các tài liệu nhận dạng như chứng minh thư, thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng. Trước đó, chúng tôi đã qua khu vực này mà không phát hiện ra những vật dụng đó”.

Các nhà điều tra của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cũng cho biết đã phát hiện thêm nhiều bộ phận th‌i th‌ể, cùng các bộ phận của chiếc máy bay gặp nạn. Đáng chú ý là, các nhà điều tra đã tìm thấy một phần thân máy bay với cửa sổ và ghế ngồi. Đây cũng là phần thân máy bay lớn nhất còn nguyên vẹn được tìm thấy cho đến thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, việc di chuyển các th‌i th‌ể và mảnh vỡ máy bay ra khỏi khu vực hiện trường rất khó khăn vì không có thiết bị chuyên dụng.

Nhằm bảo đảm an ninh cũng như hỗ trợ tìm kiếm th‌i th‌ể, Australia và Hà Lan tuyên bố sẽ cử thêm nhiều cảnh sát tới hiện trường vụ tai nạn máy bay. Ngày 25/7, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết, nước này sẽ điều thêm 100 cảnh sát tới châu Âu để gia nhập lực lượng an ninh quốc tế, dự kiến do Hà Lan lãnh đạo, nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia.

Thủ tướng Abbott nói rõ, ông quyết định điều này vì lý do nhân đạo, mục đích là để giúp tìm kiếm th‌i th‌ể các nạn nhân, đồng thời để đảm bảo an ninh hiện trường, giúp các toán điều tra quốc tế hoạt động dễ dàng và hữu hiệu hơn.

Thủ tướng Abbott nói: “Đây là một sứ mệnh nhân đạo, với một mục đích rõ ràng và đơn giản là đưa được các th‌i th‌ể trong vụ tai nạn máy bay về đất nước của họ. Đây là những điều mà các thân nhân người gặp nạn mong muốn. Tôi hy vọng hoạt động trên mặt đất ở Ukraine sẽ được triển khai và kéo dài không quá vài tuần”.

Phía Hà Lan dự kiến cử 40 cảnh sát không có vũ trang tới hiện trường vụ tai nạn nhằm hỗ trợ tìm kiếm th‌i th‌ể nạn nhân.

Trước tình hình 3 vụ tai nạn máy bay chở khách liên tiếp xảy ra trong mấy ngày qua, các quan chức cấp cao của 4 tổ chức hàng không quốc tế sẽ có một cuộc họp vào ngày 29/7, tại Montreal, Canada để thảo luận về thảm họa máy bay MH17 và những nguy cơ đối với ngành hàng không dân dụng ở những vùng có xảy ra giao tranh.

Cuộc họp sẽ có sự tham dự của các đại diện Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO), Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA), Hội đồng cảng hàng không quốc tế (ACI) và Tổ chức Các nhà cung cấp dịch vụ hàng không dân dụng quốc tế (CANSO). Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế đã xin ý kiến tư vấn của nhiều tổ chức quốc tế và khu vực để tổ chức buổi họp này.

Trong một phát ngôn chính thức, Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế  cho biết cuộc họp sẽ thảo luận “những hành động phù hợp cần thực hiện để giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng đối với hàng không dân dụng phát sinh từ những vùng đất có chiến tranh”

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5665
  1. Giới chuyên gia: Máy bay MH17 có thể bị Su-25 bắn hạ
  2. Hoàn thành 50% việc điều tra hiện trường vụ máy bay MH17
  3. Hà Lan ngừng tìm kiếm tại khu vực rơi MH17 do giao tranh ở Ukraine
  4. Lộ diện chủ nhân chiếc xe tải chở tên lửa bắn hạ MH17?
  5. Hà Lan báo cáo tiến độ điều tra vụ MH17 lên Liên Hợp Quốc
  6. Nga: Chỉ trích NATO đang tìm cách đổ vạ ly khai Ukraine vụ MH17
  7. Bất ngờ hộp đen MH17: Giọng nói cuối cùng không phải của phi công
  8. Hơn 100 chuyên gia quốc tế đã đến hiện trường rơi máy bay MH17
  9. Một nhóm chuyên gia quốc tế rời hiện trường MH17 do pháo kích
  10. Các nhà điều tra bắt đầu điều tra hiện trường MH 17 rơi
  11. Cuộc tìm kiếm thi thể nạn nhân MH17 bước vào giai đoạn mới
  12. Giao tranh gần hiện trường MH 17, 10 binh sĩ Ukraine thiệt mạng
  13. Dữ liệu hộp đen máy bay MH17 đã được Anh chuyển cho Hà Lan
  14. Vụ MH17: Cảnh sát quốc tế được phép sử dụng vũ khí
  15. Nga tố phương Tây bao che Ukraine cản trở điều tra vụ MH17
  16. Nga tố quân đội Ukraine kiểm soát hiện trường rơi máy bay MH17
  17. Thủ tướng Australia: Vẫn còn xác người tại điểm rơi MH17
  18. Australia tiếp tục gửi người xử lý vụ MH17
  19. Một thủ lĩnh ly khai tố quân Ukraine đã gài bẫy phe này bắn máy bay
  20. Quốc hội Malaysia triệu tập phiên họp đặc biệt về vụ MH17
  21. Nga chuyển dữ liệu vụ MH17 cho EU
Video và Bài nổi bật