Mỹ triển khai tên lửa chống Triều Tiên, Nga phản đối

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Moscow đã lên tiếng cảnh báo việc Hàn Quốc triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn của Mỹ có thể phát động một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.
Mỹ triển khai tên lửa chống Triều Tiên, Nga phản đối
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao (THAAD) của Mỹ.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ những lo ngại và khẳng định Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), dùng để đánh chặn tên lửa từ Triều Tiên, không phải là mối de dọa với Nga.

Trong một tuyên bố ngày 24.7, Bộ Nga Ngoại giao cho rằng việc triển khai tổ hợp tên lửa phòng thủ của Washington "chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến tình hình chiến lược trong khu vực và có thể khuấy động một cuộc chạy đua vũ trang ở Đông Bắc Á", cũng như sẽ làm quá trình giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên càng thêm phức tạp.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cho biết, hệ thống tên lửa THAAD của Mỹ nếu được triển khai trên bán đảo Triều Tiên sẽ rất hiệu quả trong việc kiểm soát hạt nhân và tên lửa khiêu khích của Triều Tiên, giúp củng cố thế trận an ninh.

Trước đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin lại tuyên bố Seul không có ý định triển khai THAAD và quân đội Hàn Quốc sẽ nâng cao sức mạnh phòng thủ bằng cách nâng cấp hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc (KAMD), có quy mô nhỏ hơn so với hệ thống THAAD của Mỹ.

Với sự thay đổi của Hàn Quốc, các nhà phân tích quân sự cho rằng, những tuyên bố của tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo gần đây cho thấy: chính quyền Seoul đang nghiêng về THAAD và việc triển khai hệ thống tên lửa này trên bán đảo Triều Tiên chỉ còn là vấn đề thời gian. Một động thái mà Bắc Kinh cũng sẽ rất quan tâm.

Nga đề nghị các nhà lãnh đạo Hàn Quốc nên "cân nhắc kỹ những hậu quả" có thể xảy ra nếu triển khai THAAD, hệ thống tên lửa mà Nga cho rằng chắc chắn nó sẽ tác động tiêu cực đến sự ổn định toàn cầu.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định hệ thống THAAD không nhằm vào Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf ngày 24.7 cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục trao đổi với Nga về vấn đề này và sẽ công khai rõ ràng lý do vì sao Mỹ triển khai THAAD.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật