Ô tô trên cao tốc vẫn quá giới hạn tốc độ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, lỗi chủ yếu của các xe ô tô khi di chuyển trên các tuyến đường cao tốc là chạy quá tốc độ quy định.
Ô tô trên cao tốc vẫn quá giới hạn tốc độ
Vi phạm chính với ô tô trên cao tốc là chạy quá tốc độ quy định

Hiện nay, tốc độ tối đa thông thường trên các tuyến đường cao tốc ở mức 80-100 km/h, trừ một số trường hợp phải giảm tốc xuống 60, hay 40 km/h hoặc thấp hơn. Tuy nhiên, đa số các trường hợp bị cảnh sát giao thông xử lý vi phạm trên cao tốc là chạy quá tốc độ.

 

Cụ thể, theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, trong 3 ngày từ 23-25/7 vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý 207 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nộp kho bạc Nhà nước hơn 201 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 12 trường hợp.

Trong số các trường hợp bị lập biên bản xử lý nêu trên, lỗi chạy quá tốc độ quy định chiếm đa số với 79 trường hợp, kế đến là mô tô đi vào đường cao tốc 67 trường hợp, còn lại là các lỗi không tuân thủ các quy định về đỗ xe trên đường cao tốc, dừng xe nơi có biển cấm dừng xe, đỗ xe; chuyển làn không đúng quy định; chở quá tải…

 

Các tuyến đường cao tốc là điểm nóng với ô tô là TP.Hồ Chí Minh – Trung Lương với 39 trường hợp, Cầu Giẽ - Ninh Bình 31 trường hợp, Hà Nội – Thái Nguyên 23 trường hợp, Hà Nội - Lào Cai 15 trường hợp.

 

Đáng chú ý là trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, sự thuận lợi về quãng đường, về chất lượng đường và số lượng phương tiện ít đã khiến rất nhiều trường hợp lái xe máy lưu thông trên tuyến đường này. Kết quả là chỉ trong 3 ngày vừa qua, đã có 67 trường hợp lái xe máy bị lập biên bản xử phạt vì lỗi mô tô đi vào đường cao tốc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật