Trung Quốc mở trung tâm phát triển robot mặt đất

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Hoa Bắc (NORINCO) đã mở trung tâm nghiên cứu phát triển robot mặt đất để trang bị cho Quân đội Trung Quốc.
Trung Quốc mở trung tâm phát triển robot mặt đất
Ảnh minh họa: Một mẫu robot quân sự

Trung tâm phát triển robot mặt đất được khai trương vào cuối tháng 6/2014, sản phẩm của trung tâm này cũng sẽ được phép xuất khẩu.

Trung tâm trên dự định ký các hợp đồng hợp tác phát triển và chuyển giao công nghệ với các viện thiết kế nước ngoài, cụ thể là từ các quốc gia Đức, Nga và Phần Lan.

Theo đánh giá của Meng Huan, phó giám đốc CNVRI, công ty con của NORINCO, Trung Quốc sẽ cần ít nhất 5 năm để sở hữu các công nghệ robot mặt đất tương đương với các sản phẩm của Mỹ.

Trong mấy năm gần đây, Trung Quốc rất chú ý phát triển các hệ thống điều khiển từ xa, chủ yếu là máy bay không người lái (UAV). Trước đó, nước này cũng đã bắt đầu cho hoạt động mấy chục viện thiết kế chuyên phát triển các loại UAV. Những viện thiết kế đó do các tổng công ty AVIC và CASIC kiểm soát.

Theo Jane’s, phần lớn các dự án thiết kế máy điều khiển từ xa gần như không được điều phối vì thế một số hãng cùng tiến hành những nghiên cứu song song, không phụ thuộc lẫn nhau. Ngoài ra còn có sự tụt hậu lớn về công nghệ của Trung Quốc so với các nước khác đang tiến hành các nghiên cứu tương tự.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật