Trung Quốc muốn mua nhóm đảo Goto của Nhật

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trung Quốc đang cố gắng mua nhóm đảo Goto, nằm ngoài khơi Kyushu của Nhật Bản, một địa điểm phổ biến cho các hoạt động hàng hải.
Trung Quốc muốn mua nhóm đảo Goto của Nhật
Fukue là nhóm đảo lớn nhất thuộc Goto.

Tờ Sankei cho hay Trung Quốc đang cố gắng mua nhóm đảo Goto nằm ngoài khơi Kyushu của Nhật Bản.

Nhóm đảo Goto thuộc tỉnh Nagasaki, gồm 140 hòn đảo lớn nhỏ chia thành 5 nhóm chính gồm: Fukue, Hisaka, Naru,Wakamatsu và Nakadori.

Trong bài viết đăng ngày 22/7, tờ báo của Nhật cho hay Houchou – một hòn đảo không người ở thuộc nhóm Fukue – được rao bán với giá 147.800 USD vào mùa hè năm 2010.

Tuy nhiên, tòa thị chính Goto quản lý nhóm đảo trên đã hủy bỏ ý định bán đảo Houchou sau khi biết chuyện Trung Quốc muốn mua nó. Sau đó, Trung Quốc chuyển qua muốn mua Himesima – một hòn đảo không người ở khác của nhóm Fukue – nhưng cũng không thành công.

Nhóm đảo Goto có một vị trí thuận lợi gần với Trung Quốc, có nhiều tài nguyên để khai thác, vừa có cảng và sân bay, nếu Trung Quốc mua được nhóm đảo Goto thì tương đương sẽ kiểm soát và dường như sẽ độc chiếm các đảo thuộc nhóm đảo này.

Nhóm đảo này kéo dài xấp xỉ 85 km. Phía bắc của quần đảo là đảo Tsushima trên eo biển Triều Tiên, và phía đông là Kyushu và phần còn lại của tỉnh Nagasaki. Nhóm đảo cách khoảng 100 km từ cảng Nagasaki. Hải lưu Tsushima (một nhánh của hải lưu Kuroshio) vòng quanh đảo.

Phía nam là hòn đảo chính, đảo Fukue, dài xấp xỉ 25 km từ bắc đến nam và 25 km từ đông sang tây; đảo chính ở phía bắc, Nakadori, dài xấp xỉ 40 km từ bắc đến nam và 20 km từ đông sang tây ở điểm lớn nhất.

Tuy nhiên, hầu hết đảo Nakadori lại khá hẹp, chủ yếu chỉ rộng khoảng 6 km. Đất trồng tại đảo Fukue có độ cao; hươu nai và các loài thú săn khác có nhiều, cá hồi khá phong phú ở các dòng suối trên núi.

Ông Katsuyuki Eiji, chủ biên tờ Goto Daily, nói với báo Sankei rằng một công ty tại Thượng Hải đã lập chi nhánh ở Fukue vào năm 2010.

Cựu Thị trưởng Goto, bà Ikuko Nakao, luôn tỏ ra sẵn sàng làm ăn với công ty Trung Quốc trên trong các thương vụ mua bán gỗ nhưng sau đó phải rút lui vì đơn đặt hàng quá lớn.

Tờ Sankei nhận định việc Trung Quốc đầu tư vào nhóm đảo Goto còn nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Nhật Bản hơn là tấn công trực diện vào quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Do có ít người Nhật sinh sống nên tờ báo e ngại một ngày nào đó, nhóm đảo Goto sẽ bị các thuyền cá Trung Quốc chiếm cứ.

"Chính quyền trung ương cấm tàu nước ngoài xâm nhập Senkaku nhưng Goto thì không” – một nguồn tin từ chính quyền địa phương tiết lộ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật