Nhật không để Trung Quốc độc chiếm ảnh hưởng tại Nam Mỹ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa thực hiện chuyến công du châu Mỹ tới các nước Brazil, Argentina, Venezuela, Cuba và tiếp xúc với nhiều lãnh đạo các quốc gia Mỹ Latin.
Nhật không để Trung Quốc độc chiếm ảnh hưởng tại Nam Mỹ
Trung - Nhật

Và Nhật đã không ngồi yên nhìn Trung Quốc thâu tóm ảnh hưởng ở khu vực có nền kinh tế sôi động như vậy.

Thủ tướng Shinzo Abe sẽ lên đường vào thứ Sáu hôm nay (25.7) thăm một loạt các nước Mexico, Trinidad và Tobago, Colombia, Chile và Brazil trước khi trở về Tokyo vào ngày 4.8. Mục đích chính của chuyến đi này được thông báo là tăng cường hợp tác trong công nghệ thông tin truyền thông với các nước Mỹ Latin.

Báo chí Nhật Bản hy vọng chuyến đi của ông Abe sẽ giúp các công ty Nhật Bản tìm được đơn đặt hàng lớn trong các sản phẩm công nghệ thông tin vốn là thế mạnh của xứ mặt trời mọc. Việc hợp tác với Brazil sẽ tạo cú hích cho nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Tuy nhiên, việc ông Abe đi thăm Nam Mỹ ngay sau khi ông Tập Cận Bình đến đây cho thấy đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Giới phân tích cho rằng đang có sự cạnh tranh ráo riết giữa Nhật Bản và Trung Quốc trong thời điểm này.

Trong thời gian qua, Trung Quốc và Nhật có nhiều bất đồng lớn không chỉ trong tranh chấp ở biển Hoa Đông mà còn nhiều vấn đề quốc tế. Nhật đặc biệt lo ngại và chỉ trích gay gắt việc Trung Quốc hung hăng trên biển Đông, ảnh hưởng đến hòa bình an ninh khu vực.
Nhật cũng đã tiến hành "diễn giải lại hiến pháp" mở đường cho việc thực hiện quyền phòng vệ tập thể và đưa quân ra bên ngoài để bảo vệ đồng minh, một động thái mà Trung Quốc hết sức tức giận.
Các chuyến thăm của ông Tập Cận Bình và ông Abe gần đây đều tìm cách đối chọi với nhau.
Hồi đầu tháng, khi ông Abe đi thăm 3 nước tại châu Đại dương để thắt chặt mối quan hệ đồng minh thì ông Tập tới Hàn Quốc để lôi kéo Seoul ra khỏi liên minh Nhật - Mỹ.
Và giờ, khi ông Tập tính gieo ảnh hưởng tại các nước Mỹ Latin thì ông Abe lập tức có mặt để tìm cách không để Mỹ Latin bị lôi kéo vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật