Hãng tin Interfax dẫn lời một nguồn tin trong cơ quan xuất khẩu quốc phòng Nga (RosTec): “Một số hợp đồng với Iraq bắt đầu có hiệu lực và sẽ được hoàn tất”.
Nguồn tin nói việc giao số trực thăng tấn công Mi-35 và chiến đấu cơ S-25 để yểm trợ bộ binh đã được bắt đầu.
Iraq cũng ký hợp đồng mua các trực thăng tấn công Mi-28 và hệ thống phòng không cùng hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S1.
Trước đó, đại sứ Nga Ilya Mogunov tại Iraq từng nói ông tin 10 chiến đấu cơ Sukhoi sẽ được giao vào cuối hè này.
Năm 2012, Nga và Iraq ký hợp đồng trị giá 4,2 tỉ USD (3,1 tỉ euro) để cung cấp 36 chiếc trực thăng tấn công Mi-28 và 48 đơn vị Pantsir-S1, theo RosTec. Sau đó còn có hợp đồng mua 6 chiếc trực thăng Mi-35 và chiến đấu cơ Su-25
Ngày 23.7, các quan chức Iraq cho biết Bộ trưởng quốc phòng Saadun al-Dulaimi qua Nga nhằm tăng cường hợp tác quân sự. Ông gặp đồng nhiệm Nga cùng các quan chức khác, để vận động họ cung cấp vũ khí, khí tài quân sự và máy bay quân sự hiện đại cho Iraq.
Nguồn tin quốc phòng Nga cho Interfax biết vì đang có căng thẳng giữa Mỹ - Nga (sau vụ máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi ở miền đông Ukraine), Mỹ có thể ép Iraq hủy hợp đồng trên.
Dù Mỹ tài trợ hàng tỉ USD để huấn luyện và cung cấp vũ khí, khí tài quân sự trong 8 năm chiếm đóng Iraq, quân đội Iraq gồm 1 triệu lính đã đánh không lại khi phe nổi dậy ISIL (tổ chức Nhà nước hồi giáo Iraq và cận đông) tấn công hồi tháng 6.