Anh - Pháp đấu khẩu vì Nga

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngoại trưởng Anh và Pháp, hai thành viên trụ cột của NATO đã có lời qua tiếng lại với nhau, sau vụ máy bay Malaysia rơi tại Ukraine.
Anh - Pháp đấu khẩu vì Nga
Ngoại trưởng Anh và Pháp bên lề một hội nghị

Nguyên nhân cũng chỉ vì Anh không hài lòng với việc Pháp bắt tay với Nga trong lĩnh vực quốc phòng. Chuyện 2 ông lớn tại Tây Âu cãi nhau đã được trang RT của Nga đăng lại.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã cáo buộc Anh áp dụng tiêu chuẩn kép với Pháp, khi buông lời chỉ trích Pháp bán tàu chiến Mistral cho Nga. Ông Fabius khuyên Anh nên quay lại nhìn lưng của mình khi tấn công các chính sách của Pháp.

Sau tai nạn máy bay của hãng hàng không Malaysia tại Ukraine, Thủ tướng Anh David Cameron lại chỉ trích Paris về việc cung cấp tàu chở trực thăng Mistral cho Nga. Ông Cameron nhấn mạnh rằng hành động này sẽ là "không thể tưởng tượng" nếu diễn ra ở Anh.

"Người Anh rất dễ để có thể buông lời nói rằng họ sẽ không bao giờ làm điều đó, nhưng tôi đã nói với các người bạn Anh thân yêu của tôi, là hãy đề cập đến lĩnh vực tài chính (Pháp phải bồi thường nếu không giao tàu cho Nga)", Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói với kênh truyền hình TF1 sau cuộc họp của các ngoại trưởng châu Âu tại Brussels.

"Tôi tin rằng đang có một vài kẻ đầu cơ chính trị người Nga vẫn ở tại London," ông Laurent Fabius cạnh khóe nước Anh về chuyện Anh chấp nhận cho các tài phiệt của Nga sinh sống và kinh doanh tại Anh như kiểu Roman Abramovich, ông chủ của đội bóng Chelsea.
Sau đó, ông Fabius nói thẳng rằng chính quyền Anh nên giải quyết hết chuyện "đầu cơ chính trị" rồi hãy đi khuyên bảo chính sách ngoại giao của nước khác.
Hồi năm 2011, Pháp đã ký hợp đồng 1,2 tỉ euro để bán cho Nga hai chiếc tàu chở máy bay trực thăng Mistral cũng như hướng dẫn đào tạo binh sĩ Nga vận hành con tàu.
Thời điểm đó, quan hệ giữa Nga và NATO chưa căng thẳng nên không ai gièm pha việc Pháp trở thành quốc gia đầu tiên của NATO cung cấp vũ khí cho Nga.
Khi Ukraine lâm vào khủng hoảng và Nga sát nhập bán đảo Crimea, Mỹ và Anh đã thúc giục Pháp không cung cấp vũ khí cho Nga như cách để trừng phạt Nga.
Mặc dù vậy, Pháp vẫn làm ngơ lời kêu gọi đó và tôn trọng hợp đồng ký kết với Nga. Tháng trước, hải quân Nga đã đến Pháp để nhận con tàu Mistral đầu tiên.
Hồi đầu tuần, Tổng thống Francois Holland của Pháp cũng giải thích rằng Pháp phải tôn trọng hợp đồng kinh tế với Nga, khi các nước NATO đòi Pháp phải cứng rắn hơn với Moscow sau vụ máy bay rơi.
Nếu hủy hợp đồng giữa chừng thì Pháp sẽ phải bồi thường Nga khoảng 1,1 tỉ euro, và khi đó thì Anh hay Mỹ cũng chẳng chia sẻ với Pháp. Nhiều khả năng, Pháp sẽ tiếp tục giao tiếp chiếc tàu chiến thứ hai cho Nga vào cuối năm nay.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật