Dự án được gọi là Chương trình Nhận thức tình huống không gian quỹ đạo địa tĩnh (GSSAP), lần đầu tiên được chính phủ công bố vào tháng 3.2014.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Không gian của Không quân Mỹ William Shelton cho biết, quân đội đã sẵn sàng để nói về một phần của dự án vì các quan chức Mỹ muốn gửi một thông điệp tới các quốc gia đang có âm mưu làm suy yếu hoặc vô hiệu hóa mạng lưới vệ tinh của Mỹ.
Các sĩ quan cao cấp và quan chức tình báo Mỹ đang ngày càng lo ngại về an ninh không gian và khả năng các vũ khí chống vệ tinh của Trung Quốc có thể làm tê liệt mạng lưới thông tin liên lạc vốn là nền tảng của sức mạnh quân sự Mỹ.
Shelton cho biết các vệ tinh mới tăng cường khả năng phát hiện và cảnh báo sớm trước những mối đe dọa.
Tuy nhiên, ông cũng nói rằng Mỹ đã bắt đầu thiết kế các vệ tinh trong tương lai có khả năng hoạt động ở những điều kiện nguy hiểm hơn, và đảm bảo khả năng cảnh báo tên lửa của các thiết bị vũ trụ cũng như thông tin liên lạc an toàn hơn.
Quan chức Mỹ cho rằng môi trường không gian không còn là nơi an toàn như trước đây, khi vô số các mối đe dọa đã xuất hiện và Mỹ phải thay đổi hệ thống vệ tinh của mình để chống lại các mối đe dọa mới
Nhà thầu chính của chương trình mới này là Công ty Orbital Sciences Corp, nhưng các quan chức Lầu Năm Góc vẫn chưa công bố số tiền đầu tư cho dự án.