‘Biết ý đàn ông’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi mới lập gia đình. Trong chuyện vợ chồng, tôi thường khen vợ, kiểu “biết ý đàn ông”, “giỏi chiều chồng”.
‘Biết ý đàn ông’
Ảnh minh họa

Ban đầu êm xuôi nhưng gần đây cô ấy lại cực kỳ khó chịu, còn quy cho tôi là thiếu tôn trọng vợ. Tôi mệt mỏi với sự khó hiểu của cô ấy…

tìn‌ּh dụ‌ּc vợ chồng, dù ông hay bà, đều cần sự khích lệ. Tuy nhiên, một số người lại rất ngại ngùng, thậm chí ác cảm với công tác “thi đua khen thưởng” trên giường. Với họ, tìn‌ּh dụ‌ּc tự nó đã tưởng thưởng mình qua kết quả, không cần phải nói thêm. Khen ngợi bạn đời “là‌ּm tìn‌ּh” giỏi còn bị coi là một thái độ bất nhã.

Đặc biệt với các cô, được chồng “tấm tắc khen tài” còn mang nhiều nỗi niềm rất phụ nữ. Mấy cô cả nghĩ có thể ngờ ngợ chồng mình đang chơi đòn “tâm lý chiến” để khỏa lấp một cuộc “đi đêm”? Cùng nghi ngại, có cô lại tin rằng chồng đang tâm lý để an ủi khả năng làm vợ xuống dốc của mình…

Tất nhiên, trong nỗi bất an của các bà, không thể thiếu lỗi “của cho không bằng cách cho” của chồng. Đầu bảng những tấm bằng khen phản tác dụng là so sánh vợ với một “đối tượng” nào đó, không kể những ca chưa đánh đã khai của mấy ông thiệt thà đặt vợ và “lực lượng thứ ba” lên cùng bàn cân. Thực tế nhiều ông không hề có chút tơ tưởng nào nhưng do bốc quá hay bấn quá lúc cố nặn ra lời có cánh cho vợ mà sinh lỡ lời. Một trong những cú bụm miệng không kịp là khen vợ… “giỏi chiều đàn ông”. “Đàn ông” trong suy nghĩ của ông chỉ đích danh ông, số ít, nhưng với phụ nữ, nó rất dễ bị gán cho con… số nhiều.

Một biến thể khác là kiểu khen “hiểu ý chồng”. Với những đôi hương lửa đã từng thì đây là lời ngợi khen thuần túy, nhưng nếu lọt vào tai một tân nương, nó có thể bị suy diễn tai hại: làm sao một cô gái trẻ, trong đêm tân hôn với những đụng chạm xác thịt đầu đời lại có thể “hiểu ý” đàn ông rành rẽ, nếu không phải trong đầu tân lang đang có những nghi kỵ đen tối?

Vòng vo không ngoài khuyên bạn, dù có chút thất thố lời ăn tiếng nói hay vấp phải những phản ứng rất phụ nữ đi nữa, cũng đừng vì thế mà thui chột hảo ý. Khen và được khen luôn mang lại lợi lộc cho tìn‌ּh dụ‌ּc vợ chồng, cả khi nó còn tinh khôi hay đã “lên nước” theo thời gian.

Việc còn lại là sửa chữa sơ sẩy. Không gì đẩy phụ nữ vào sự bất an hơn kiểu khen ngợi cợt nhã, thiếu tế nhị, sính dùng từ láy và số một là so sánh vợ với “kẻ” nào đó. Một điều cần tránh nữa là không… khen quá lời. Từng ấy năm hương lửa cùng sự bào mòn của thời gian, tuổi tác, phụ nữ rất nhạ‌y cả‌m với những gì mình làm được và không làm được trên giường, nên cái thành tích chói lóa ông “phong tặng” rất dễ phản tác dụng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật