Chỉ số MSCI của châu Á lên điểm phiên thứ ba liên tiếp

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chứng khoán châu Á nối dài chuỗi ngày tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 23/7, nhờ diễn biến tích cực từ Phố Wall trong phiên trước và những lo ngại xung quanh vụ máy bay Malaysia rơi ở Ukraine đã phần nào lắng dịu.
Chỉ số MSCI của châu Á lên điểm phiên thứ ba liên tiếp
Ảnh minh họa

Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương (trừ thị trường Nhật Bản) tăng 0,5% sau khi vọt lên mức cao nhất ba năm vào đầu phiên.

Tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX200 của Australia cũng tăng 33,41 điểm (0,6%), chốt ở mức 5.576,7 điểm. Trong khi hai thị trường chứng khoán chủ chốt khác là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt khép phiên với "sắc xanh," sau khi Mỹ công bố báo cáo mới nhất cho hay lạm phát của nước này đã tăng chậm lại ở mức 0,3% trong tháng 6/2014, so với mức tương ứng 0,4% của tháng trước đó, khiến nhiều nhà đầu tư bớt lo ngại về viễn cảnh Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất sớm hơn dự kiến.

Đóng cửa phiên, chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng lần lượt tăng 3,01 điểm và 189,76 điểm (0,80%), lên 2.078,49 điểm và 23.971,87 điểm.

Tuy nhiên, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lại hạ 14,72 điểm (0,10%), xuống 15.328,56 điểm, do đồng yen mạnh lên so với đồng USD, ảnh hưởng xấu tới các nhà xuất khẩu của đất nước Mặt Trời mọc.

Đêm trước (ngày 22/7) tại thị trường Mỹ, chứng khoán Phố Wall lại đảo chiều đi lên, sau khi một loạt các doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý II/2014, cũng như báo cáo mới nhất về doanh số nhà hiện có của Mỹ trong tháng 6/2014.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 61,81 điểm (0,36%), lên 17.051,73 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 9,9 điểm (0,5%), lên 1.983,53 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq ghi thêm 31,31 điểm (0,71%), đóng cửa ở mức 4.456,02 điểm.

Cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đua nhau lên điểm. Kết thúc phiên này, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,99%, lên 6.795,34 điểm. Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp tiến 1,50%, lên 4.369,52 điểm.

Còn tại Đức, chỉ số DAX 30 tại Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt cũng tăng 1,27%, đóng cửa ở mức 9.734,33 điểm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật