Thêm nhiều trường ĐH tại TP.HCM công bố điểm thi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều trường ĐH tại TP.HCM đã chính thức công bố điểm thi, kỳ thi tuyển sinh năm 2014, theo dự kiến của một số trường, có thể mức điểm chuẩn năm nay sẽ nhích nhẹ.
Thêm nhiều trường ĐH tại TP.HCM công bố điểm thi
Ảnh minh họa

Thủ khoa ĐH Công nghệ TP.HCM đạt 24 điểm

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech) vừa chính thức công bố điểm thi vào trường, kỳ thi tuyển sinh năm 2014. Năm nay, trường có hơn 7.700 thí sinh dự thi và có gần 1.300 thí sinh đạt mức điểm 15 trở lên.

Thủ khoa của trường năm nay là thí sinh Nguyễn Huỳnh Trí Trung (số báo danh 2418), dự thi khối A, quê ở TP Nha Trang, Khánh Hòa đạt 24 điểm, trong đó số điểm từng môn là 8,5; 7 và 8,5 điểm. Á khoa là thí sinh Phạm Hữu Tâm (số báo danh 5861), dự thi khối B, quê ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với tổng điểm là 23,5 điểm. Toàn trường có 56 thí sinh dự thi đạt mức 20 điểm trở lên.

ĐH Luật TP.HCM: Điểm trúng tuyển có thể nhích nhẹ

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Luật TP.HCM vừa chính thức công bố điểm thi tuyển sinh vào trường, kỳ thi năm 2014. Năm nay, ĐH Luật TP.HCM có 8.917 thí sinh dự thi, tuy nhiên tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 1.500. Chưa tính điểm ưu tiên, kỳ thi năm nay trường có tới 2.147 thí sinh đạt mức điểm từ 19 trở lên.

Theo đó, thủ khoa của ĐH Luật TP.HCM năm nay là thí sinh Trần Hà Khoa (SBD 03523) với 27 điểm, dự thi khối A1, với số điểm các môn: Toán 9 điểm, Lý 8,5 điểm và tiếng Anh 9,5 điểm. Được biết Khoa là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM).

Bên cạnh đó, theo kết quả thi này, khối A có 9 thí sinh đạt điểm 9 môn Toán; môn Hóa có 10 thí sinh đạt điểm 9,5, môn Lý có 1 thí sinh đạt điểm 8,5; Khối A1, môn Toán có 3 thí sinh đạt điểm 9; môn Lý có 2 thí sinh đạt điểm 8,5 và môn tiếng Anh có 6 thí sinh đạt điểm 10. Khối C, có 2 thí sinh đạt điểm 10 môn Địa; môn Sử có 1 thí sinh đạt điểm 9,25 và môn Văn có 2 thí sinh đạt điểm 8,5.

Khối D1, môn Toán có 1 thí sinh đạt điểm 9, môn tiếng Anh có 2 thí sinh đạt điểm 9,75 và môn Văn có 1 thí sinh đạt 8,5 điểm. Còn khối D3, có 2 thí sinh đạt điểm 8 môn Toán; môn tiếng Pháp có 1 thí sinh đạt điểm 9,5 và môn Văn: có 3 thí sinh đạt điểm 6,25.

Theo Ths Lê Văn Hiển - Phó phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM, khả năng, điểm trúng tuyển một số ngành năm nay có thể nhích nhẹ so với năm 2013.

ĐH Quốc tế TP.HCM có hơn 2.500 thí sinh đạt từ 16 điểm trở lên

Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố điểm thi của 3.016 thí sinh dự thi vào trường năm 2014. Theo đó, nếu chưa tính điểm ưu tiên thì toàn trường có 2.536 thí sinh đạt từ 16 điểm trở lên (mức điểm chuẩn ngành thấp nhất chương trình do trường cấp bằng năm 2013).

Cũng theo kết quả vừa công bố này, năm nay ĐH Quốc tế có 2 thủ khoa cùng đạt được 27 điểm. Đó là thí sinh Nguyễn Hồng Hải (SBD 223), dự thi khối A, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) và thí sinh Lê Khoa (SBD 453), dự thi khối A1, học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM).

Ngoài ra, thủ khoa khối B là thí sinh Lê Trần Yến Vy (SBD 689) với 26 điểm, học sinh Trường Phổ thông năng khiếu TP.HCM. Thủ khoa khối D1 là thí sinh Trần Nguyễn Minh Trân (SBD 935) thi ngành Quản trị kinh doanh với 26 điểm và là học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật