Cô gái bỏ học, làm người mẫu ảnh se‌ּxy

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô gái 23 tuổi đã bỏ ngang việc học để làm người mẫu ảnh se‌ּxy, ướt át trên tạp chí pla‌ּyboy.
Cô gái bỏ học, làm người mẫu ảnh se‌ּxy
Emily từng học tại những ngôi trường đắt đỏ nhất nước Anh, cô sở hữu thâ‌n hìn‌h se‌ּxy, nóng bỏng khiến đấng mày râu phải chao đảo.

Emily Shaw hiện đang là một trong những cái tên gặt hái được bội tiền từ việc làm người mẫu ảnh “mát mẻ” cho pla‌ּyboy- tạp chí, thương hiệu thời trang dành riêng cho các quý ông.

Sinh ra trong một gia đình khá giả, cha của Emily là chủ sở hữu của một trại đua ngựa, mẹ cô là giáo viên Yoga. Cha của Emily sớm gửi cô theo học tại ngôi trường đắt đỏ nhất nước Anh. Ông muốn con mình phải được sống và học tập tại môi trường hiện đại và chất lượng bậc nhất.

Emily quả thực rất may mắn khi cha mẹ cô đã rất phấn đấu làm ăn để dành cho cô con gái của mình có một cuộc sống đầy đủ và hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho con.

Tuy nhiên, cô gái 23 tuổi này đã bỏ ngang việc học của một nữ sinh chuyên nghệ thuật để đến với cái duyên làm mẫu ảnh se‌ּxy quyến rũ trên tạp chí pla‌ּyboy.

Vừa mới đầu tháng này, đáp chuyến bay tới Los Angeles theo lời mời của đích thân cha đẻ của tạp chí nổi tiếng pla‌ּyboy, ông Hugh Hefner, Emily đã dành một tháng để làm việc tại đây cho tạp chí này. Hiện Emily đang là quý cô nóng bỏng nhất được tạp chí pla‌ּyboy bình chọn, và trở thành người phụ nữ đầu tiên của Anh vinh dự được trở thành gương mặt “thương hiệu” cho pla‌ּyboy.

Đây quả là một thành công đáng tự hào mà bất cứ người mẫu hay phụ nữ nào cũng ao ước. Chia sẻ với các phương tiện thông tin đại chúng, Emily không giấu nổi niềm hạnh phúc tự hào: “Thật vinh dự cho tôi khi trở thành gương mặt đại diện cho pla‌ּyboy, cuối cùng giấc mơ đẹp nhất trong đời tôi đã trở thành hiện thực. Tôi rất hài lòng về những gì mình đã phấn đấu để có được như ngày hôm nay. Công việc này là tất cả những gì tôi đã giấu cha mẹ mình để theo đuổi trong mấy năm nay. Tôi đã rất chăm chỉ làm việc, học hỏi, và cuối cùng thành công đã mỉm cười với tôi. Hãy nhìn những hình ảnh gợi cảm, quyến rũ , sang trọng trên tạp chí mà xem, tôi còn không nhận ra chính mình nữa. Nó thật hoàn hảo”.

Có thể thấy niềm vui sướng của cô gái trẻ may mắn này thể hiện trên từng nét biểu lộ khuôn mặt cho đến hành động không ngừng khoe hình ảnh của mình trên tờ tạp chí pla‌ּyboy.

Gia đình của Emily đủ “khá giả” để cô có được những gì mình muốn. Học ở ngôi trường đắt đỏ nhất nước Anh, học phí hàng năm là £15,000 (Hơn 500 triệu đồng Việt Nam), cha cô còn sắm cho con gái cả một ngôi biệt thự gần trường, chưa kể những chi phí họ gửi cho cô tiêu pha hàng tuần. Cha mẹ Emily tất nhiên mong muốn con gái cưng của mình có một cuộc sống sung sướng, an nhàn và đủ đầy.

Để có được sự thành công như ngày hôm nay, Emily không thể không nhắc tới sự ủng hộ hết lòng của cha mẹ cô. Họ không những không cấm đoán mà còn tôn trọng sự lựa chọn của cô con gái, dù cô không đi theo những gì mà họ mong đợi bao lâu.

Emily trả lời trên báo chí rằng, cha mẹ cô hoàn toàn ủng hộ quyết định của cô khi cô bước vào thế giới người mẫu se‌ּxy dành riêng cho phái mạnh của thương hiệu pla‌ּyboy. Cô chia sẻ thêm rằng, dù cha tôi không bao giờ nhìn hình ảnh con gái mình trên các mặt báo với những mảnh đồ lót mỏng tang ướt át, những bộ nội y bằng lưới se‌ּxy, nhưng ông không hề phản đối, ông tôn trọng công việc của cô.

Ngay cả với người thân thiết nhất với của Emily là mẹ cô cũng khó chấp nhận được hình ảnh cô “Thư kí se‌ּxy” - một trong những chủ đề của buổi chụp hình của Emily. Ngực đẩy, gò ép hết cỡ, ăn mặc đầy khiêu gợi với những cử động uyển chuyển đưa tình nhưng không vì thế mà mẹ cô phản đối con gái mình. Ngược lại, bà vẫn rất tự hào về những nỗ lực và thành công đạt được của con gái ngày hôm nay.

Cô bé Emily ngày nào ngây thơ, hồn nhiên như bao bạn khác đồng trang lứa…

…khi bước sang 18, cô bé ngây thơ ấy đã trở thành một thiếu nữ sở hữu thâ‌n hìn‌h vô cùng nóng bỏng, hấp dẫn.

Công việc của Emily đó là mặc những trang phục tôn lên triệt để những đường cong, vẻ đẹp hình thể của mình. Sau đó, cô sẽ hoặc chụp hình, hoặc quay quảng cáo, hoặc nằm uốn éo trên những chiếc bàn được sắp sẵn theo đúng chủ đề của sản phẩm sắp ra mắt của pla‌ּyboy. Được biết, mức thù lao của mỗi lần chụp hình của cô là khoảng $25,000 (khoảng 530 triệu đồng Việt Nam)

Rõ ràng việc có cô con gái chuyên uốn éo se‌ּxy nhất có thể cho thương hiệu nổi tiếng dành riêng cho các quý ông là một điều không mấy dễ chịu với các bậc phụ huynh. Song, điều này còn tùy thuộc vào cách nhìn và quan điểm của mỗi bậc làm cha làm mẹ. Emily thật may mắn khi cả cha và mẹ cô luôn ủng hộ hết mình với công việc mà cô theo đuổi bấy lâu.

Emily nóng bỏng trong mọi góc nhìn.

Con đường Emily đến với tạp chí pla‌ּyboy rất ngẫu nhiên. Cô có người bạn là chuyên viên trang điểm, tư vấn làm đẹp, trong một buổi chụp hình, do người mẫu có việc đột xuất nên Emily đã được nhờ thay vào vị trí đó. Ngoài sức tưởng tượng, cô đã thể hiện rất xuất sắc, kết quả buổi làm việc không kém gì những diễn viên, người mẫu chuyên nghiệp.

Khi những hình ảnh của Emily phát hành, ngay lập tức nhận được rất nhiều phản hồi tốt, tiếng lành đồn xa, cuối cùng cũng đến tai của cha đẻ pla‌ּyboy, ông Hugh Hefner. Ông đã có lời mời đặc biệt Emily kí hợp đồng và làm việc cho pla‌ּyboy. Vậy là cô nghiễm nhiên trở thành người phụ nữ Anh đầu tiên lọt vào mắt xanh và trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu nổi tiếng toàn cầu này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật